MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Indovina tích cực triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19

17-04-2020 - 13:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng trên toàn cầu và cả ở Việt Nam. Ngân hàng Indovina cũng đã và đang tích cực triển khai các biện pháp để góp phần phòng chống dịch lây lan trong cộng đồng.

Ngay ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau dịp Tết Nguyên đán, các giao dịch viên của Indovina Bank cũng đã bắt đầu đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Cho đến thời điểm hiện nay, 100% nhân viên IVB đeo khẩu trang khi giao dịch với Khách hàng, thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m nhằm đảm bảo tuân thủ tuyệt đối theo chỉ thị của Bộ Y Tế. Ngoài ra, nhà băng còn triển khai kiểm tra thân nhiệt, cung cấp dung dịch rửa tay sát khuẩn cho tất cả Khách hàng và Nhân viên làm việc tại Hội sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch.

Tất cả các nhân viên của Indovina Bank đều tuân thủ và chấp hành tốt các quy định này. Các giao dịch viên chia sẻ những biện pháp này không những giúp cho Khách hàng mà còn cả cán bộ nhân viên ngân hàng cảm thấy được bảo vệ tốt hơn, yên tâm hơn trong quá trình làm việc, đảm bảo việc phục vụ khách hàng được xuyên suốt, theo chỉ thị của Ngân hàng nhà nước.

"Giữa mùa dịch nhưng khi đến ngân hàng Indovina giao dịch tôi vẫn yên tâm. Khi gửi xe là tất cả mọi người đã được kiểm tra thân nhiệt và sử dụng nước rửa tay kháng khuẩn. Các giao dịch viên luôn tế nhị giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang nên tôi cũng không quá lo khi giao dịch tại đây. Không gian giao dịch cũng rất thoáng đãng và khách hàng phải ngồi cách xa nhau. Nếu nơi nào cũng thực hiện như vậy, tôi tin rằng sẽ góp phần không nhỏ trong việc hạn chế virus lây lan trong cộng đồng" – chị Ngọc Thư, khách hàng giao dịch tại Trung tâm kinh doanh IVB (Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận) chia sẻ.

Ngoài ra, để góp phần chung tay chống dịch Covid19, trong đầu tháng tư này IVB đã ủng hộ tổng cộng 600 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mong rằng với phần đóng góp này, sẽ hỗ trợ thêm được cho các y bác sĩ cũng như những con người đang thầm lặng miệt mài chống dịch ở tuyến đầu.

Với sự đồng lòng của người dân cả nước và Chính Phủ, IVB mong rằng đại dịch sẽ sớm được đẩy lùi, cuộc sống bình thường đáng quý ngày nào sẽ sớm quay trở lại, các ngành nghề kinh tế sẽ sớm được khôi phục và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần sắp tới.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên