MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Saxo tin giá vàng sẽ vẫn có tiềm năng tăng cao

17-07-2020 - 09:38 AM | Thị trường

Xét theo xu thế chính sách hiện tại, lạm phát sẽ tăng cao hơn khi mà chính phủ các nước tiếp tục công bố các gói kích thích tài khóa lớn nhằm hồi sinh kinh tế toàn cầu.

Thị trường vàng hiện đang tạm hãm đà tăng, giá có những phiên giảm sau khi vượt ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.800USD/ounce. Tuy nhiên các chuyên gia thị trường cho rằng vẫn có tiềm năng giá vàng sẽ tăng cao hơn, theo bản tin của Kitco.com dẫn nguồn từ ngân hàng Saxo.

Theo MarketWatch, giá vàng giao hợp đồng tương lai tháng 8/2020 giao dịch lần gần nhất ở mức 1.807,50USD/ounce, giảm 0,35% trong ngày.

Trưởng bộ phận chiến lược kinh doanh hàng hóa tại ngân hàng Saxo, ông Ole Hansen, nhận xét: “Đồng USD đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ. Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc tăng lên, lợi suất thực đang rơi sâu hơn vào ngưỡng âm, nền tảng của thị trường để thị trường tăng cao hơn chính là đây”.

Ông Hansen cho biết ông vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến trên thị trường trái phiếu bởi hiện đang xuất hiện ngày một nhiều đồn đoán về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất trái phiếu ngay từ đầu tháng 9/2020.

Ông cũng nhấn mạnh rằng lạm phát tăng cao trong môi trường lãi suất thấp đồng nghĩa lợi suất thực của trái phiếu có thể dịch chuyển sâu hơn vào ngưỡng âm. Ông nhấn mạnh điều đó bởi trong điều kiện kinh tế hiện tại, trái phiếu vô nghĩa trong vai trò tài sản an toàn, vàng trở nên có sức hấp dẫn cao hơn.

Xét theo xu thế chính sách hiện tại, lạm phát sẽ tăng cao hơn khi mà chính phủ các nước tiếp tục công bố các gói kích thích tài khóa lớn nhằm hồi sinh kinh tế toàn cầu vốn đang chịu tàn phá nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Dù rằng tâm lý trên thị trường vàng nhìn chung tích cực và nhà đầu tư cũng có nhiều sự quan tâm, ông Hansen cho rằng giá cần phải giảm đi một thời gian mới thu hút được nguồn tiền lớn.

Ông nhấn mạnh: “Đồ thị thị trường hiện nay cho thấy rằng thị trường cần phải điều chỉnh giảm sâu và có khoảng thời gian điều chỉnh dài. Nhu cầu đầu tư nói chung đủ mạnh để ngăn điều đó xảy ra. Nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vẫn tốt, tổng lượng tài sản nắm giữ tại các quỹ vẫn tiếp tục lập đỉnh mới”.

Theo Trung Mến

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên