MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân sách Mỹ thâm hụt 3.000 tỷ USD, gấp đôi kỷ lục của khủng hoảng tài chính 2008

17-10-2020 - 10:36 AM | Tài chính quốc tế

Trong năm tài khóa vừa kết thúc, ngân sách của chính phủ Mỹ đã ghi nhận mức thâm hụt lên tới 3.000 tỷ USD.

Con số chính xác cho thấy thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài khóa 2020 đạt 3,13 nghìn tỷ USD, nhiều hơn gấp 3 lần so với mức thâm hụt 984 tỷ USD của năm ngoái và gấp đôi kỷ lục trước đó được xác lập vào năm 2009 với 1,4 nghìn tỷ USD. Các gói kích thích kinh tế để đối phó với đại dịch Covid-19 là nguyên nhân đằng sau sự gia tăng thâm hụt này.

Theo CNBC, phần lớn của khoản thâm hụt kỷ lục này tới từ Đạo luật CARES, một gói chi tiêu trị giá 2,2 nghìn tỷ USD để giúp đỡ doanh nghiệp và người lao động Mỹ thoát khỏi những cú sốc do đại dịch Covid-19 gây ra. Không chỉ trả tiền trợ cấp cho người dân, gói kích thích này còn bao gồm các khoản để doanh nghiệp có thể vay và trả lương cho người lao động.

Cụ thể, các khoản thu trong năm tài khóa 2020 của Mỹ đạt 3,42 nghìn tỷ USD, hơn một nửa so với 6,55 nghìn tỷ USD phải chi. Chỉ riêng trong tháng 6, Chính phủ Mỹ đã chi tới 1,1 nghìn tỷ USD. Kết thúc năm tài khóa 2020, Mỹ nợ 27 nghìn tỷ USD.

Thu thuế của Mỹ đạt 1,61 nghìn tỷ USD trong năm, ít hơn 203 tỷ USD so với ước tính trong ngân sách. Các khoản thu thuế doanh nghiệp không đạt dự toán ngân sách 51,8 tỷ USD trong khi thu bảo hiểm xã hội và hưu trí thấp hơn 2,1 tỷ USD.

Các khoản phải chi, chẳng hạn như cho nông nghiệp, giáo dục và dịch vụ y tế và nhân sinh cũng tăng cao hơn, góp phần vào sự thiếu hụt kỷ lục của ngân sách Mỹ.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên