MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai

29-06-2024 - 17:57 PM | Bất động sản

Tình trạng sử dụng trạc thải xây dựng, đất thải để san lấp đất nông nghiệp để làm cơ sở kinh doanh, nhà ở tại xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai) diễn ra công khai. Chính quyền địa phương biết nhưng không cương quyết xử lý.

Thời gian qua, trên địa bàn xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai, Hà Nội) diễn ra tình trạng đổ trạc thải xây dựng, đất đai để san lấp đất nông nghiệp. Theo UBND xã Đồng Quang, hầu hết các vi phạm đều xuất phát từ việc người dân lợi dụng lý do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để xây dựng trái phép nhà xưởng và mở rộng công trình, nhà chứa vật liệu trên đất công, đất nông nghiệp được giao.

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai- Ảnh 1.

Một góc xã Đồng Quang

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai- Ảnh 2.

Tại khu vực thôn Yên Nội (xã Đồng Quang) có nhiều hộ gia đình đổ trạc thải xây dựng san lấp đất nông nghiệp để xây dựng nhà xưởng hoặc dựng cơ sở kinh doanh.

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai- Ảnh 3.

Trạc thải xây dựng, đất đá thải được người dân sử dụng để san lấp đất nông nghiệp

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai- Ảnh 4.

Các điểm san lấp đất nông nghiệp nằm ven đê thuộc khu vực thôn Yên Nội và hoạt động diễn ra suốt ngày đêm.

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND xã Đồng Quang, ông Vương Duy Hùng cho biết, UBND xã biết có tình trạng người dân san lấp đất nông nghiệp để kinh doanh hoặc mở rộng nơi ở, đặc biệt là tại thôn Yên Nội.

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai- Ảnh 6.

Ông Vương Duy Hùng cho rằng, do dân số của địa phương ngày càng tăng, riêng thôn Yên Nội có khoảng 10.000 dân, trong khi diện tích đất ở ngày càng thu hẹp. Vì thế, người dân muốn kinh doanh các mặt hàng như vật liệu xây dựng...để phục vụ bà con nhưng không có mặt bằng nên đã san lấp đất nông nghiệp. Do đó, ông Hùng cũng mong các cơ quan báo chí thông cảm với địa phương.

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai- Ảnh 7.

Được biết, cách đây ít lâu cơ quan chức năng huyện Quốc Oai đã bắt quả tang một đơn vị đổ trạc thải xây dựng trên đất nông nghiệp nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương phối hợp tăng cường giám sát, ngăn chặn tình trạng san lấp đất nông nghiệp. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn "làm ngơ" nên hiện tình trạng san lấp đất nông nghiệp tại đây vẫn diễn ra công khai. Do đó, dư luận cho rằng, cấp trên cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và công an phụ trách môi trường khi để xảy ra tình trạng này.

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai- Ảnh 8.

Theo các chuyên gia, việc tự ý san lấp đất nông nghiệp là hành vi hủy hoại đất cần phải xử lý theo quy định pháp luật. Trong đó, người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ, hành vi vi phạm. Đồng thời, biện pháp khắc phục là buộc trả lại nguyên trạng ban đầu. Ngoài ra, cần phải làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc buông lỏng quản lý đất đai, tài nguyên.

Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai- Ảnh 9.

Được biết, tình trạng đổ trạc thải xây dựng để san lấp đất nông nghiệp, đất bãi diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Quốc Oai. Trước đó, Tiền Phong đã thông tin về tình trạng này tại các xã Cộng Hòa, xã Đồng Quang, Yên Sơn... Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đã giao cho các phòng chuyên môn, UBND các xã kiểm tra, xử lý (ảnh: Con đường từ Cầu 72 (xã Cộng Hòa) được một số đối dùng trạc thải để san lấp nhằm mở đường vào một dự án về nông nghiệp thuộc xã Đồng Quang, được phóng viên phát hiện, phản ánh vào tháng 5/2024. Hiện tại, UBND xã Đồng Quang đã chấm dứt hợp đồng thuê thầu với chủ đầu tư dự án này).

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên