MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành than bán trên 10,5 triệu tấn, thu về gần 17.000 tỉ đồng

Ngày 9.4, nguồn tin từ Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): Lượng than nguyên khai được tập đoàn này sản xuất đạt trên 10,7 triệu tấn (trong đó xuất bán 10,5 triệu tấn).

Để đáp ứng con số nêu trên, TKV đã phải nhập khẩu thêm 1,2 triệu tấn than về pha trộn, đồng thời giảm tồn kho xuống còn 6,2 triệu tấn than. Kết thúc quý 1.2019, TKV có duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho gần 10 vạn người.

Với tổng doanh thu ước đạt hơn 31.000 tỉ đồng (trong đó, nguồn  thu từ bán than đạt 16.884  tỉ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 4.064 tỉ đồng; sản xuất, bán điện đạt 3.453 tỉ đồng…).

Cũng theo đánh giá của TKV, tập đoàn này đã cung cấp thêm 600 nghìn tấn than cho các nhà máy điện của EVN và đóng góp 50 tỉ lợi nhuận vào kết quả kinh doanh đưa tập đoàn có số lãi dự kiến lãi hơn 1.000 tỉ đồng trong quý I. Ngoài ra, việc cung cấp than cho các hộ điện đạt 8,67 triệu tấn (tuy vậy so với hợp đồng đã ký kết thì còn hụt khoảng 800 nghìn tấn) với nguyên nhân chủ yếu là do việc nhận than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu chậm được các bên EVN và TKV thống nhất.

Kế hoạch sản xuất quý II, TKV đạt mục tiêu tăng sản lượng khai thác than, khoáng sản giữ mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm ở mức 54 đến 55 % kế hoạch năm.

Theo T.N.D

Lao động

Trở lên trên