MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày đêm dầm mình tìm nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở ở thuỷ điện Kà Tinh 1

17-10-2022 - 08:34 AM | Xã hội

Đến 17h chiều ngày 16/10, tức sau 6 ngày, vẫn chưa có thông tin nào về nạn nhân bị mất tích. Các lực lượng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.

Với nhận định thi thể nạn nhân sau khi bị vùi lấp sẽ trôi theo dòng nước ra con suối Kà Tinh bên cạnh nhà máy phát điện số 1, lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm tại khu vực này.

Những ngày qua mưa lớn, nước đầu nguồn của suối Kà Tinh chảy cuồn cuộn. Các chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nỗ lực vượt qua khó khăn. Đội hình người nhái được triển khai. Các cán bộ, chiến sĩ giăng dây đi dọc theo con suối để tìm kiếm nạn nhân.

Ngày đêm dầm mình tìm nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở ở thuỷ điện Kà Tinh 1 - Ảnh 1.

Các lực lượng cùng công an huyện tham gia tìm kiếm mấy ngày qua.

Ông Nguyễn Vinh, người thân của nạn nhân- kỹ sư Nguyễn Văn Nam, cho biết: “Lực lượng PCCC rất nhiệt tình, cố gắng tìm kiếm em Nam mặc dù dòng nước chảy xiết, khó khăn. Lực lượng PCCC rất nỗ lực tìm kiếm trong hầm rất sâu và nguy hiểm, bùn lầy”.

Ngày đêm dầm mình tìm nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở ở thuỷ điện Kà Tinh 1 - Ảnh 2.

Một mũi tìm kiếm dưới suối Ka Tinh.

Hôm nay (16/10) đã bước sang ngày thứ 6 kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1. Những bữa cơm vội vã ngay tại hiện trường. Hạ sỹ Huỳnh Quang Triều, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Mọi người với đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ sau nhiều đêm trắng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người xấu số.

“Sau sạt lở, bùn đất rất nhiều gây khó khăn cho anh em trong quá trình di chuyển xuống suối, địa hình rất trơn trượt, nước chảy xiết. Mong muốn của chúng tôi là sớm tìm kiếm được nạn nhân đưa về gia đình”, anh Huỳnh Quang Triều nói.

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Anh em làm và thay phiên nhau nghỉ. Làm đến sáng hết nhiệm vụ là nghỉ. Thời gian không kịp nữa, dự báo cơn bão số 6 sắp vào cho nên chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”./.

Theo CTV Trà Giang

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên