MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, Quốc hội họp bất thường để bầu Chủ tịch nước

01-03-2023 - 19:54 PM | Xã hội

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 của Quốc hội diễn ra trong ngày 2/3, để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày mai, Quốc hội họp bất thường để bầu Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ảnh: Như Ý).

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo về việc triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi sáng 2/3/2023 tại Nhà Quốc hội.

Sau khi được Quốc hội bầu, tân Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức.

Theo Chương trình, Lễ Tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam, trong khoảng thời gian từ 10h- 11h ngày 2/3.

Trước đó, sáng 1/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 3 ngày 18/1, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau khi ông Phúc thôi chức, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước - thực hiện Quyền Chủ tịch nước.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Quốc hội đã tổ chức 3 kỳ họp bất thường, trong đó tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai (diễn ra từ ngày 5 – 9/1), Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Cùng đó, Quốc hội cũng phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục đúng quy định.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên