MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghi phạm bắt cóc bé gái 2 tuổi thay quần áo, bỏ xe máy rồi đón taxi đi nơi khác

20-09-2023 - 19:31 PM | Xã hội

Nhân chứng bắt gặp cô gái quần áo ướt sũng, hỏi đường đến chợ để mua quần áo, sau đó đi về bến đò Bình Minh (Hưng Yên), vứt lại xe máy và di chuyển bằng taxi.

Chiều muộn ngày 20/9, nhiều người dân thôn Đồng Quê (xã Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên) vẫn tập trung tại hiện trường, bàn tán xôn xao về bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, thi thể được phát hiện dưới ao muống.

Xung quanh hiện trường là cánh đồng trồng nhiều chuối, ổi. Lực lượng chức năng phong tỏa đường dẫn vào khu vực này để làm công tác khám nghiệm. Đến 17h40, sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, thi thể bé gái được đưa khỏi hiện trường.

Nghi phạm bắt cóc bé gái 2 tuổi thay quần áo, bỏ xe máy rồi đón taxi đi nơi khác - Ảnh 1.

Người dân theo dõi tại hiện trường.

Bà B. (người dân thôn Đồng Quê) cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái khoảng 10h hôm nay.

"Khoảng 17h hôm qua (19/9), người thân của tôi nhìn thấy một cô gái khoảng 25 tuổi đi xe tay ga chở theo bé gái di chuyển theo hướng đi ra nghĩa trang thôn Đồng Quê. Người này có hỏi cô gái đi đâu thì cô gái này nói chở cháu bé đi mua thuốc. Lúc đó, bé gái khóc rất nhiều…

Khi được người dân chỉ đường ra hiệu thuốc thì cô gái này di chuyển về khu vực cánh đồng cạnh kênh Tây (thôn Đồng Quê). Nhiều khả năng cô gái này đã gây án tại đây, sau đó dìm bé gái xuống ao trong cánh đồng", bà B. nhận định.

Một người dân khác cho biết, sau đó, cô gái đi xe máy đến chợ Mễ Sở để mua quần áo, thời điểm này quần áo của cô gái ướt hết. "Sau khi thay quần áo mới, cô gái này di chuyển về bến đò Bình Minh (huyện Khoái Châu) vứt lại xe máy rồi đón taxi di chuyển đi nơi khác…" , một người dân nói.

Ông T. (chủ hàng tạp hóa đầu đường mòn đi vào ao nước) kể lại, khoảng 17h ngày 19/9, ông vô tình bắt gặp một cô gái đi xe máy màu trắng, chở đằng trước là một bé gái. Cô gái này hỏi đường đi chợ Mễ Sở. Sau khi xem hình ảnh nhận dạng của nghi phạm, ông T. xác nhận cô gái ông gặp hôm qua chính là người bắt cóc bé gái.

Liên quan vụ việc, Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên điều tra nguyên nhân tử vong của một bé gái 21 tháng tuổi (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội), tổ chức truy bắt nghi phạm gây án là nữ giới.

Nghi phạm bắt cóc bé gái 2 tuổi thay quần áo, bỏ xe máy rồi đón taxi đi nơi khác - Ảnh 2.

Hình ảnh người phụ nữ bắt cóc cháu bé được camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị bắt cóc tại một khu đô thị cao cấp ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó, nghi phạm đưa nạn nhân rời khu vực trên, vứt thi thể tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm từng là giúp việc cho gia đình cháu bé. Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê kẻ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Trong quá trình làm việc, kẻ này bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc gia đình nhà chủ.

"Thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng", cảnh sát cho hay.


Minh Tuệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên