MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghiên cứu của Đại học Yale: Tắm lâu có thể là biểu hiện của sự cô đơn

13-07-2023 - 17:45 PM | Sống

Thực tế, cảm giác cô đơn thường có nhiều cách thể hiện qua tính cách hay cảm xúc ở một người và ít ai biết rằng, đôi khi nó còn được bộc lộ qua thời gian mà bạn dành cho việc đi tắm mỗi ngày.

Tắm nước nóng trong thời gian dài có thể là dấu hiệu của sự cô đơn

Mới đây, theo một nghiên cứu của khoa Tâm lý học thuộc Đại học Yale cho rằng những người thường xuyên tắm vòi hoa sen hoặc tắm nước ấm trong thời gian dài có xu hướng cô đơn hơn những người dành ít thời gian hơn cho việc tắm và thích nước mát hơn.

Nhà Tâm lý học, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu tại Đại học Yale, John Bargh cho biết: "Một người càng có cảm giác cô đơn sẽ càng thích đi tắm nhiều hơn, nhất là nước càng ấm thì họ ngâm mình trong nước càng lâu."

Nghiên cứu của Đại học Yale: Tắm lâu có thể là biểu hiện của sự cô đơn - Ảnh 1.

Nghiên cứu tiết lộ rằng hơi ấm từ nước trong bồn tắm hoặc từ vòi hoa sen có thể đóng vai trò như một vật thay thế cho bạn bè bên cạnh chúng ta. Nó tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái và thực sự có khả năng xua tan cảm giác bị cô lập trong xã hội hoặc bị đối xử lạnh lùng từ phía mọi người trong cuộc sống của họ.

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm với 51 sinh viên của một trường đại học và họ được yêu cầu hoàn thành các cuộc khảo sát về những thói quen trong lối sống và mức độ cô đơn của mình với ba câu hỏi:

- Bạn tắm bao lâu một lần?

- Bạn sử dụng nước ở nhiệt độ nào?

- Bạn dành bao nhiêu thời gian trong bồn tắm?

Tất cả các câu hỏi trên đều được tính theo thang điểm, cộng với các câu hỏi khác về thói quen sinh hoạt để người tham gia trả lời.

Nghiên cứu của Đại học Yale: Tắm lâu có thể là biểu hiện của sự cô đơn - Ảnh 2.

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu tiết lộ phần lớn phản hồi của những sinh viên chưa tốt nghiệp cho biết họ thường xuyên nán lại lâu hơn khi tắm dưới vòi hoa sen hoặc bồn tắm và có xu hướng thích nhiệt độ ấm vừa hơn.

Và hiệu quả là rất lớn: Mức độ mà các sinh viên cảm thấy cô đơn chiếm gần 25% sự khác biệt về tần suất tắm của họ.

Do nghiên cứu đầu tiên này chủ yếu xem xét những người trưởng thành ở độ tuổi đại học, nên các nhà nghiên cứu muốn xem liệu họ có tìm thấy kết quả tương tự ở nhóm người lớn tuổi bên ngoài trường đại học hay không.

Vì vậy, họ lặp lại các cuộc khảo sát tương tự ở 41 người đàn ông và phụ nữ với các độ tuổi dao động từ 19 đến 65. Và kết quả nhận được cũng tương tự như vậy.

Các nhà khoa học suy đoán rằng sự ấm áp về thể chất, chẳng hạn như tắm vòi hoa sen hoặc bồn tắm, là một hình thức tự trị liệu để phục hồi sự ấm áp xã hội khi chúng ta cảm thấy bị cô lập.

Họ coi sự cô đơn là một dạng nỗi áp lực chung nên việc đi tắm có thể giảm bớt phần nào bằng cách áp dụng hơi ấm từ nước nóng.

Mối liên kết giữa việc đi tắm và sự cô đơn

Theo Psychology Today, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cách mà người ta phản ứng với sự cô đơn, và mỗi người đều có một cách thức khác nhau.

Đôi khi, sự cô đơn ở một người có thể biểu hiện rất rõ ràng qua các hành động như thường xuyên thở dài nhìn vào xa xăm, hay nghe những bản nhạc thất tình trầm buồn và những thứ tương tự như vậy. Ngược lại, có những người khó thể hiện mọi thứ một cách rõ ràng như thế qua các biểu hiện bên ngoài.

Nghiên cứu của Đại học Yale: Tắm lâu có thể là biểu hiện của sự cô đơn - Ảnh 3.

Đặc biệt, một trong những dấu hiệu chính biểu hiện sự cô đơn không phải ở cảm giác không có bạn bè hay người thân xung quanh.

Có một số người vẫn cảm thấy cô đơn ngay cả khi họ có nhiều mối quan hệ xã hội và bạn bè, và thậm chí chính họ cũng không nhận ra bản thân mình đang thấy cô đơn.

"Sự buồn rầu bắt nguồn từ sự khác biệt giữa mối quan hệ xã hội lý tưởng và mối quan hệ thực tế mà một người có được. Hay đó còn gọi là sự thất vọng.

Khi bạn cảm thấy không có sự liên kết với những mối quan hệ xung quanh hay không cảm thấy hạnh phúc dù cuộc sống vẫn đủ đầy thì việc đi tắm chính là một trong những liệu pháp tinh thần hữu hiệu nhất để bạn có thể vượt qua được", nhà tâm lý học John Bargh cho hay.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra một sự thật thú vị rằng cảm giác nóng hoặc lạnh về mặt vật lý có thể gây nên cảm xúc ấm áp hoặc lạnh lẽo và ngược lại.

Nghiên cứu của Đại học Yale: Tắm lâu có thể là biểu hiện của sự cô đơn - Ảnh 4.

Nói đơn giản hơn, nếu bạn muốn biến bữa tối cùng một người mới quen trở nên ấm cúng và đỡ ngại ngùng, hãy mặc một chiếc áo len thật ấm hay những việc đơn giản hơn như cầm một cốc nước ấm thôi cũng có thể khiến bạn trở nên thoải mái và hòa nhã với người khác hơn.

THEO BẢO HÂN

Phụ nữ số

Trở lên trên