MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghiên cứu mới: Không phải kiếm được nhiều tiền, có nhiều ngày phép, nhưng đây là công việc hạnh phúc nhất thế giới!

25-10-2023 - 15:10 PM | Lifestyle

Bạn sẽ không tìm thấy những người lao động hạnh phúc nhất trên thế giới đang làm việc cực nhọc trên bàn làm việc hay tính toán các con số, bởi rất có thể họ đang làm việc bên ngoài.

Theo một phân tích mới của BambooHR, công nhân xây dựng là những lao động có mức độ hạnh phúc tự báo cáo cao nhất so với lao động trong bất cứ ngành nghề phổ biến nào. Nền tảng phần mềm nhân sự đã phân tích dữ liệu từ hơn 57.000 nhân viên tại hơn 1.600 công ty trên toàn cầu từ tháng 1/2020 tới tháng 6/2023.

Báo cáo nói rằng trong khi mức độ hạnh phúc của nhân viên trong các ngành nghề nói chung không ngừng dao động trong ba năm qua, thì điểm hạnh phúc của công nhân xây dựng vẫn luôn ở mức cao, phần lớn nhờ vào mức lương tăng và cơ hội việc làm dồi dào.

Những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, phi lợi nhuận, du lịch và khách sạn cũng đạt điểm cao về mức độ hạnh phúc.

Đây là công việc hạnh phúc nhất trên thế giới, theo nghiên cứu mới: "Bạn có thể nhìn thấy thành quả lao động của mình" - Ảnh 1.

Dữ liệu về mức độ hạnh phúc trong các ngành nghề, theo đó ngành xây dựng xếp ở vị trí đầu tiên

Theo báo cáo của Hiệp hội Tổng thầu Hoa Kỳ, một trong những hiệp hội thương mại xây dựng lớn nhất ở Hoa Kỳ, tiền lương theo giờ của công nhân xây dựng đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm vào năm 2022.

Theo Payscale, mức lương trung bình mỗi giờ của một công nhân xây dựng là 17,70 USD (khoảng 400 ngàn đồng), nhưng cũng có thể lên tới 28,83 USD (khoảng 700 ngàn đồng).

Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu mới về xây nhà và cải tạo nhà ở. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, chi tiêu cho xây dựng ở Hoa Kỳ đã liên tục tăng kể từ năm 2020, đạt mức 1,9 tỷ USD vào tháng 7/2023.

Jenn Lim, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn tổ chức Delivering Happiness, nói với CNBC Make It rằng có yếu tố cá nhân trong công việc cũng thúc đẩy sự hài lòng của công nhân xây dựng.

Cô chỉ ra rằng, doanh nghiệp xây dựng được công nhận rộng rãi vì đã thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa các nhân viên. Cô cho biết thêm, công nhân xây dựng cũng có quyền tiếp cận với nhiều tổ chức chuyên nghiệp giúp họ đào tạo kỹ năng và học nghề để thăng tiến trong sự nghiệp.

Đây là công việc hạnh phúc nhất trên thế giới, theo nghiên cứu mới: "Bạn có thể nhìn thấy thành quả lao động của mình" - Ảnh 2.

Một trong những nghiên cứu dài nhất về hạnh phúc, Nghiên cứu về sự phát triển người trưởng thành của Harvard, đã phát hiện ra rằng nhân viên hạnh phúc hơn khi làm những công việc đòi hỏi sự tương tác giữa con người với nhau và tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa với đồng nghiệp.

"Khi bạn đang xây dựng một thứ gì đó, bạn sẽ thấy được thành quả lao động của mình và tác động tích cực mà công việc của bạn mang lại cho người khác trong thời gian thực. Có điều gì đó hữu hình và thú vị đến từ sự làm việc chăm chỉ của bạn ngày này qua ngày khác", Lim giải thích.


Theo Như Nguyễn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên