MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngỡ ngàng với dự án thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

19-12-2017 - 13:46 PM | Bất động sản

Một thành phố nổi đầu tiên trên thế giới với nhiều nhà cửa, nhà hàng, văn phòng, trường học và khách sạn sắp được xây dựng tại vùng biển của French Polynesia - quốc gia gồm với vô số hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi Thái Bình Dương.

Đây là dự án được xem như một cách để con người sống chung với tình trạng nước biển dâng cao được dự báo sẽ tăng thêm gần 2m vào cuối thế kỷ này.

Được biết, gần một thập kỷ trước, tỷ phú Peter Thiel đã đồng sáng lập Tổ chức phi lợi nhuận Seasteading Institute nhằm quyên vốn để xây dựng thành phố nổi đầu tiên trên thế giới. Đầu năm 2017, chính phủ French Polynesian cũng đã cho phép Seasteading Institute bắt đầu thăm dò vùng biển của nước này.

Dưới đây là những hình ảnh về dự án đầy tham vọng này.


Thành phố nổi của Seasteading Institute sẽ nằm trên vùng biển của French. Theo kế hoạch thành phố sẽ được xây dựng vào năm 2020.

Thành phố nổi của Seasteading Institute sẽ nằm trên vùng biển của French. Theo kế hoạch thành phố sẽ được xây dựng vào năm 2020.


Bên trong thành phố nổi này sẽ có rất nhiều nhà cửa, nhà hàng, văn phòng, trường học và khách sạn.

Bên trong thành phố nổi này sẽ có rất nhiều nhà cửa, nhà hàng, văn phòng, trường học và khách sạn.


Phát biểu với Business Insider, Joe Quirk- chủ tịch của Seasteading Institute, cho biết dù tỷ phú Peter Thiel tài trợ vốn ban đầu, nhưng hiện nay ông không còn can dự trực tiếp tới dự án.

Phát biểu với Business Insider, Joe Quirk- chủ tịch của Seasteading Institute, cho biết dù tỷ phú Peter Thiel tài trợ vốn ban đầu, nhưng hiện nay ông không còn can dự trực tiếp tới dự án.


Có khoảng 250 người sẽ sống trên thành phố cách bờ hiển khoảng nửa dặm và họ có thể đi lại bằng phà.

Có khoảng 250 người sẽ sống trên thành phố cách bờ hiển khoảng nửa dặm và họ có thể đi lại bằng phà.


Các toà nhà đầu tiên - gồm nhiều nhà ở, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, trường học và nhà hàng dưới nước - sẽ là những công trình trung tâm cốt lõi của thành phố nổi.

Các toà nhà đầu tiên - gồm nhiều nhà ở, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, văn phòng, trường học và nhà hàng dưới nước - sẽ là những công trình trung tâm cốt lõi của thành phố nổi.


Có hai mẫu thiết kế được đề xuất. Mẫu thiết kế thứ nhất bao gồm nhiều cụm toà nhà với các tấm năng lượng mặt trời và tuabin gió lớn.

Có hai mẫu thiết kế được đề xuất. Mẫu thiết kế thứ nhất bao gồm nhiều cụm toà nhà với các tấm năng lượng mặt trời và tuabin gió lớn.


Cư dân trong thành phố nổi sẽ được hưởng thụ cuộc sống chẳng khác trên đất liền.

Cư dân trong thành phố nổi sẽ được hưởng thụ cuộc sống chẳng khác trên đất liền.


Mẫu thiết kế thứ 2 có hình móng ngựa với rất nhiều không gian xanh.

Mẫu thiết kế thứ 2 có hình móng ngựa với rất nhiều không gian xanh.


Thành phố sẽ tự nuôi trồng thực phẩm theo mô hình thuỷ canh - trồng cây, nuôi cá dưới nước.

Thành phố sẽ tự nuôi trồng thực phẩm theo mô hình thuỷ canh - trồng cây, nuôi cá dưới nước.


Cả thành phố sẽ được vận hành bằng năng lượng mặt trời và liên tục thu gom và tái chế nước của nó từ đại dương.

Cả thành phố sẽ được vận hành bằng năng lượng mặt trời và liên tục thu gom và tái chế nước của nó từ đại dương.


Theo ông Joe Quirk, chi phí để xây dựng thành phố này khoảng 60 triệu USD và dự kiến sẽ huy động số tiền này bằng việc phát hành tiền ảo (ICO).

Theo ông Joe Quirk, chi phí để xây dựng thành phố này khoảng 60 triệu USD và dự kiến sẽ huy động số tiền này bằng việc phát hành tiền ảo (ICO).


Sau khi hoàn thành thành phố nổi này sẽ do Tổ chức phi lợi nhuận mới của Joe Quirk - tên là Blue Frontiers đứng ra quản lý.

Sau khi hoàn thành thành phố nổi này sẽ do Tổ chức phi lợi nhuận mới của Joe Quirk - tên là Blue Frontiers đứng ra quản lý.


Ông Quirk khẳng định: Chúng ta sẽ sống trên đại dương thật lâu trước khi con người có thể sống trên sao Hoả.

Ông Quirk khẳng định: "Chúng ta sẽ sống trên đại dương thật lâu trước khi con người có thể sống trên sao Hoả".


Dự án thành phô nổi được coi là một kế hoạch đầy tham vọng. Trước đó vào năm 2010, một dự án thành phố nổi cũng được đưa ra tại vinh San Francisco nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Dự án thành phô nổi được coi là một kế hoạch đầy tham vọng. Trước đó vào năm 2010, một dự án thành phố nổi cũng được đưa ra tại vinh San Francisco nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện.


Ông Quirk cho biết, nếu được sự chấp thuận của chính phủ trong tương lai ông sẽ mở rộng dự án và xây dựng những căn nhà ở giá rẻ. Trước mắt, dự án này sẽ nhắm đến những nhà đầu tư thuộc giới thượng lưu. Ông cũng kỳ vọng thành phố này sẽ trở thành trung tâm phát triển năng lượng từ sóng biển, năng lượng mặt trời nổi trên mặt nước, khoa học vật liệu, thực phẩm và nhiên liệu từ tảo, điều hoà không khí bằng nước biển …

Ông Quirk cho biết, nếu được sự chấp thuận của chính phủ trong tương lai ông sẽ mở rộng dự án và xây dựng những căn nhà ở giá rẻ. Trước mắt, dự án này sẽ nhắm đến những nhà đầu tư thuộc giới thượng lưu. Ông cũng kỳ vọng thành phố này sẽ trở thành trung tâm phát triển năng lượng từ sóng biển, năng lượng mặt trời nổi trên mặt nước, khoa học vật liệu, thực phẩm và nhiên liệu từ tảo, điều hoà không khí bằng nước biển …

Xuân Thắng

Businessinsider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên