MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoài những người thuộc "nhà" Vingroup, tài sản của top20 người giàu sàn chứng khoán đều "bay" mất hàng nghìn tỷ

11-10-2022 - 20:01 PM | Doanh nghiệp

Ngoài những người thuộc "nhà" Vingroup, tài sản của top20 người giàu sàn chứng khoán đều "bay" mất hàng nghìn tỷ

Diễn biến của TTCK khiến khối tài sản của 20 người giàu nhất sàn giao dịch bị cuốn bay 41.000 tỷ so với hồi đầu tháng. Còn so với thời điểm đầu năm, các đại gia Việt đã mất đi khối tài sản lên đến 214.000 tỷ.

Chuỗi ngày sóng gió của chứng khoán Việt Nam vẫn chưa kết thúc khi VN-Index tiếp đà giảm mạnh. Kết phiên 11/10, VN-Index thu hẹp đà giảm còn hơn 36 điểm (tương đương 3,48%) để lùi về sát mốc 1.006 điểm.

Tính chung trên toàn thị trường, diễn biến của TTCK khiến khối tài sản của 20 người giàu nhất sàn giao dịch bị cuốn bay 41.000 tỷ so với hồi đầu tháng. Còn so với thời điểm đầu năm, các đại gia Việt đã mất đi khối tài sản lên đến 214.000 tỷ.

VIC của Vingroup là mã hiếm hoi giữ được sắc xanh trong vài phiên gần đây do vừa được cấp lại margin trở lại. Trong 2 tuần, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng "lấy lại" 11.000 tỷ. Hiện tài sản của ông ở mức 132.000 tỷ, song đây là mức giảm gần 40% so với đầu năm 2022 do đà hồi phục vẫn chưa đủ bù đắp lại khoản thiệt hại xảy ra từ nhiều tháng trước.

Thống kê từ đầu tháng 10 đến nay, ngoài những người nắm giữ cổ phiếu VIC trong danh sách, không có ai ghi nhận tài sản tăng mà tất cả đều giảm.

Ông Bùi Thành Nhơn mất khối tài sản 8.000 tỷ và cũng là đại gia bị thổi bay nhiều tiền nhất. Từ vùng giá 84.900 đồng/cp ngày 30/9, mã NVL hiện chỉ còn 75.000 đồng/cp.

Diễn biến xấu của cổ phiếu HPG khiến ông Trần Đình Long thất thoát 5.600 tỷ, mã này đã bị rơi xuống vùng giá 1x kể từ ngày 3/10 và đến nay vẫn chưa có tín hiệu tích cực trở lại.

Bộ đôi tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Hồ Hùng Anh cùng mất đến 6.000 tỷ so với đầu tháng và 20.000 tỷ so với đầu năm.

Quan sát cho thấy, từ đầu năm, 5 vị tỷ phú này cũng là những nhân vật duy nhất chứng kiến tài sản "bốc hơi" trên 10.000 tỷ.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm tài sản ở mức khá nhẹ nhàng khi mất 4% so với đầu tháng, và chỉ giảm 5.000 tỷ so với đầu năm. Hiện bà nắm 23,1 nghìn tỷ đồng.

Tổng cộng, so với đầu tháng thì các tỷ phú Việt thất thoát 27.000 tỷ, con số này lên đến 160.000 tỷ (~6,9 tỷ USD) kể từ đầu năm.

Một số đại gia trong top 10 đang nắm cổ phiếu bất động sản như SSH (Sunshines Homes), PDR (Phát Đạt) mất tiền ở mức dưới 10% so với đầu tháng.

Những đại diện có tài sản không quá biến động so với đầu năm gồm 2 người liên quan đến Thế giới di động, bà Trương Thị Lệ Khanh (Chủ tịch Vĩnh Hoàn), ông Trương Gia Bình (Chủ tịch FPT)...

Ngoài những người thuộc nhà Vingroup, tài sản của top20 người giàu sàn chứng khoán đều bay mất hàng nghìn tỷ - Ảnh 1.

Nhuận Hoa

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên