MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi nhà tân hôn của vợ chồng trẻ, tận dụng tối đa để tiết kiệm chi phí

18-06-2023 - 14:00 PM | Lifestyle

Ngôi nhà tân hôn của vợ chồng trẻ, tận dụng tối đa để tiết kiệm chi phí

Chỉ 6 tháng sau kết hôn, cặp vợ chồng này đã có thể dọn vào nhà mới và hài lòng với không gian sống.

Căn nhà đầu tiên sau khi cưới có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều cặp vợ chồng trẻ. Bởi đó không chỉ là cột mốc để đánh dấu chương mới trong hôn nhân mà còn là thành quả làm việc vất vả của hai vợ chồng. Với cặp đôi dưới đây, căn nhà đầu tiên họ nhận được chỉ vài tháng sau kết hôn cũng mang ý nghĩa lớn như thế.

Ngọc Huyền (1994, nhân viên ngân hàng) kết hôn cùng chồng là anh Duy Thắng (1991, giám sát xây dựng), đang sống tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Cách đây không lâu, hai vợ chồng đã dọn vào nhà mới sau 6 tháng kết hôn. Vợ chồng cô đã bỏ 1,4 tỷ đồng để hoàn thiện việc xây dựng và thi công nội thất cho căn nhà.

"Trước khi lấy chồng, mình đã có ý định kết hôn sẽ ở riêng và xây nhà riêng. Thời gian ngắn sau kết hôn, vợ chồng mình vào ở nhà mới. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì được ở trong căn nhà thiết kế theo ý mình, tự tay lựa chọn từng món đồ decor dù là nhỏ nhất", Huyền bày tỏ.

Chi tiền xây nhà tân hôn trên đất mẹ ruột cho, tiết kiệm hơn trăm triệu nhờ 1 bí quyết - Ảnh 1.

Vợ chồng Ngọc Huyền - Duy Thắng

Chi tiền xây nhà tân hôn trên đất mẹ ruột cho, tiết kiệm hơn trăm triệu nhờ 1 bí quyết - Ảnh 2.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung

Ban đầu vợ chồng đã được mẹ Huyền tặng đất, nên "nhiệm vụ" tiếp theo của hai vợ chồng là xây dựng không gian sống theo đúng ý mình. Cặp đôi bắt tay vào công đoạn xuống móng sau 2 tháng cưới. Chỉ 4 tháng sau, căn nhà đã hoàn thiện.

"Mình thuê bạn mình làm thiết kế nhà, với chi phí là 20 triệu đồng. Thi công thì mình chọn đội thi công của cậu mình. Nên tiến độ thi công khá nhanh", Huyền nhớ lại.

Căn nhà mới có tổng diện tích 192m2, không gian sống rộng rãi và đầy đủ công năng. Căn nhà có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng giặt kết hợp làm sân phơi.

Ý tưởng thiết kế là thành quả của sự bàn bạc giữa gia chủ và đội ngũ thi công. Nhà ở được làm theo phong cách hiện đại, trẻ trung. Trong khi đó, nội thất được được chọn với tiêu chí đơn giản nhưng sang trọng, có tông màu chủ đạo là xám ghi.

"Trong quá trình hoàn thiện nhà đa số chồng đều chiều theo ý thích của mình. Chồng để mình tự chọn và decor theo phong cách mình muốn. Còn chồng thì đảm nhiệm phần bên trong, giám sát kỹ thuật".

Chi tiền xây nhà tân hôn trên đất mẹ ruột cho, tiết kiệm hơn trăm triệu nhờ 1 bí quyết - Ảnh 3.

Phòng khách rộng rãi và thoáng mát

Gia chủ thường xuyên thay bình hoa để làm mới không gian phòng khách

Phòng bếp thiết kế mở, nằm sát với khu vực phòng khách. Đồ nội thất được chọn với tiêu chí đơn giản nhưng sang trọng, có tông màu chủ đạo là xám ghi.

Trong quá trình xây nhà mới, vợ chồng Huyền gặp nhiều thuận lợi. Chẳng hạn như một số nguyên vật liệu được chồng mua lại với giá gốc, từ đó tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, chồng Huyền là giám sát xây dựng nên anh có thể theo dõi tiến độ thi công, thậm chí có can thiệp để điều chỉnh khi cần thiết.

"Khi xây nhà, vợ chồng mình được anh em trong nhà giúp đỡ khá nhiều khâu. Và vật tư như sơn, chồng mình lấy tận gốc nên được giảm khá nhiều chi phí, khoảng 100 - 150 triệu đồng. Ngoài ra, với đặc tính nghề nghiệp nên chồng mình giám sát nhà rất kỹ. Kết cấu nhà kiên cố bài bản, chứ không phải xây qua loa. Thợ nào xây không đúng ý là chồng mình bắt đập phần đó làm lại".

Phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ

Chi tiền xây nhà tân hôn trên đất mẹ ruột cho, tiết kiệm hơn trăm triệu nhờ 1 bí quyết - Ảnh 7.

Chiếc tủ không những có diện tích lưu trữ lớn mà còn có khoảng trống hở để Huyền trưng bày túi xách

Nhà vệ sinh sạch sẽ, có tách biệt giữa khu vực khô và ướt 

Được biết, trước đó vợ chồng Huyền dự tính sẽ chi khoảng 1,2 tỷ đồng để xây nhà. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chi phí tăng thêm 200 triệu đồng.

"Dù vợ chồng giám sát rất kỹ từng hạng mục nhưng vẫn bị phát sinh thêm tiền. Chủ yếu phí gia tăng nằm ở thi công phần thô, chẳng hạn như cổng mái. Ngoài ra, mấy chi phí phát sinh lặt vặt khác cũng rất nhiều. Phần nội thất thì mình quản trị được nên không bị tăng tiền. Kinh nghiệm khi xây nhà của mình là bạn có thể lập excel cho từng hạng mục chi phí, theo dõi giám sát để không bị đội tiền lên", Huyền cho hay.

Không gian sống có rất nhiều chậu cây đẹp mắt

Ảnh: NVCC'

Theo Vân Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên