MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối

29-07-2022 - 12:05 PM | Sống

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối

Công ty kiến trúc 1+1>2 thiết kế ngôi trường với cảm hứng từ bông hoa giữa núi đồi. Tường được xây dựng bằng nhiều vật liệu: gạch đất sản xuất tại chỗ kết hợp đá cuội do người dân gom góp mang về từ suối.

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 1.

Trường tiểu học Nà Khoang nằm giữa bản làng của đồng bào dân tộc Thái, tại xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Nơi đây, bà con có nếp sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng phong phú, đa dạng.

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 2.

Lấy cảm hứng từ những bông hoa giữa núi đồi, công ty kiến trúc 1+1>2 đã thiết kế mỗi mái nhà mang một độ nghiêng khác nhau, tạo nên sự nhịp nhàng, đa dạng.

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 3.

Phần trường tiểu học được bố trí theo các tuyến hành lang bên, còn phần trường mầm non theo cụm hành lang giữa, được kết nối với nhau bằng sân khấu đá chung, hài hòa như ruộng bậc thang.


Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 4.
Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 5.
Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 6.
Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 7.

Tường được xây dựng bằng nhiều vật liệu: gạch đất sản xuất tại chỗ kết hợp đá cuội do người dân gom góp mang về từ suối.


Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 8.

Quá trình xây dựng sử dụng hiệu quả đất tự nhiên, thân thiện với môi trường và giảm chi phí xây dựng.

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 9.

Theo 1+1>2, kết cấu công trình bằng khung thép phù hợp thi công địa hình vùng núi, vận chuyển dễ dàng, thi công nhanh, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 10.
Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 11.

Mái nhà được sử dụng bằng tôn nhiều màu, tạo độ bền cao, giúp che nắng, cách nhiệt tốt. Trần được ốp tre thân thiện môi trường, giúp đối lưu không khí, làm mát lớp học, nâng cao hiệu quả thẩm mỹ.

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 12.

Cửa nhôm kính đảm bảo chắc bền, tiện nghi, dễ dàng vận chuyển, an toàn.


Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 13.

Ngôi trường mới mang đến không gian học tập an toàn, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, tạo hứng thú học tập mãnh liệt cho các em.

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 14.

Nơi đây còn là không gian sinh hoạt cộng đồng của làng, nơi mọi người tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, hội họp sau giờ học.

Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 15.
Ngôi trường ở Sơn La như bông hoa giữa núi đồi, được xây từ đá cuội người dân nhặt bên suối - Ảnh 16.

Theo Khổng Chiêm

NDH

Trở lên trên