MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngư dân Bình Thuận đánh bắt gần bờ cho thu nhập cao

05-02-2017 - 07:58 AM | Thị trường

Một chuyến đánh bắt gần bờ từ 2 - 8 giờ sáng mỗi ngư dân cũng có thu nhập từ 700.000 – 1 triệu đồng.

Từ ngày mùng 1 Tết đến nay, nhiều ngư dân làm nghề đánh bắt gần bờ ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bỏ ăn Tết để đi đánh bắt hải sản vì có thu nhập cao.

Phần lớn ngư dân làm nghề gần bờ là những người chuyên đi thuyền thúng. Mỗi người đi 1 thúng thả lưới cách bờ khoảng 5 hải lý trở vào. Hải sản thu được chủ yếu là ghẹ, ốc và các loại cá kích thước vừa. Mặc dù lượng hải sản đánh bắt không nhiều, nhưng từ cận Tết đến nay, nhờ giá hải sản tươi sống tăng cao, ngư dân rất phấn khởi.


Ngư dân đánh bắt gần bờ phấn khởi vì giá hải sản tăng cao.

Ngư dân đánh bắt gần bờ phấn khởi vì giá hải sản tăng cao.

Một chuyến đi từ 2 giờ khuya đến khoảng 8 giờ sáng, trung bình mỗi người đi thúng thu nhập từ 700.000 – 1 triệu đồng, cao gấp đôi so với ngày thường. Đó là khoản tiền lớn với các ngư dân làm nghề lưới nhỏ.

Anh Bùi Cho, một ngư dân chuyên đi thúng ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết cho biết, từ sau Giao thừa đến nay, ngày nào anh cũng đi biển.

“Mỗi buổi tối ra biển đánh bắt gần bờ cũng được 1 kg ghẹ bán với giá 400.000 đồng ngay tại biển. Ốc cũng được gần 4 kg bán 100.000 đồng/kg và thêm mấy con cá nữa. Trung bình mỗi tối thu nhập cũng được 900.000 đồng. Mấy ngày Tết, đồ hải sản có giá nên những người đi biển gần bờ cũng kiếm được khá tiền”, anh Cho chia sẻ./.

Theo Việt Quốc

VOV

Trở lên trên