MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngược dòng ngoạn mục trước ĐT Việt Nam, HLV Iraq thừa nhận may mắn

09-01-2019 - 13:33 PM | Sống

ĐT Việt Nam đã không thể có điểm ở trận ra quân trước một Iraq rất mạnh và chơi đầy quyết tâm. Đáng buồn hơn khi thất bại của đội đến vào đúng những phút cuối cùng của trận đấu.

HLV Park hang-seo đã có những điều chỉnh nhất định về nhân sự ở trận đấu này với quyết tâm phải giành được một kết quả tốt. Việc tung Xuân Trường, Công Phượng và Hồng Duy vào đội hình xuất phát đã tạo nên những nét rất tích cực trong lối chơi của ĐT Việt Nam và chính Công Phượng là người in dấu giày vào cả 2 bàn thắng của đội nhà. Tiếc rằng sự tỏa sáng của chân sút xứ Nghệ với 2 lần đưa ĐT Việt Nam lên dẫn trước vẫn chưa đủ để tạo nên sự bất ngờ.

Iraq đã chứng tỏ được sức mạnh và khả năng tận dụng tốt cơ hội qua việc 2 lần có được bàn san bằng tỷ số và vượt lên đúng ở phút cuối cùng của trận đấu để giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Lẽ ra chúng ta đã phải có đươc một điểm ở trận đấu này khi tất cả các cầu thủ đều chơi cực kỳ nỗ lực và không hề lép vế so với đối thủ.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo tỏ rõ sự tiếc nuối và có chút không hài lòng về học trò nhưng chỉ là ở một vài thời điểm.

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết: "Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu tốt nhất và thi đấu nỗ lực cũng như hiệu quả nhất trong thời gian dài đã qua. Dù đội tuyển Việt Nam hôm nay không thể giành chiến thắng nhưng tỷ số 2-3 không phải là một kết quả tồi. Các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình trước đối thủ mạnh như Iraq và tôi tạm hài lòng về những nỗ lực cùng màn trình diễn của các cầu thủ".

HLV Park Hang-seo chưa thật sự hài lòng về cách mà thủ môn Đặng Văn Lâm đã lựa chọn vị trí ở tình huống sút phạt cuối cùng của đội bạn.

Theo HLV này, có vẻ như Văn Lâm đã chọn sai vị trí. Tuy nhiên ông cũng khẳng định bàn thua ở phút cuối ấy đến từ tập hợp các sai sót của cả hàng thủ chứ không chỉ Văn Lâm.

Trong các buổi tập, HLV Park Hang-seo luôn yêu cầu học trò tránh tối đa việc phạm lỗi trước vòng cấm. Điều này là hoàn toàn đúng đắn bởi ở sân chơi cấp châu lục, cầu thủ đối phương đều có đẳng cấp cao. Tuy nhiên bàn thua vẫn đến theo cách đó sau một pha kéo người của Hồng Duy trong nỗ lực phòng ngự. HLV Park Hang-seo cũng cho rằng các học trò của ông đã mất tập trung và cho phép Iraq có cơ hội đá phạt để ghi bàn.

Ông cũng khẳng định: "Cú sút phạt của cầu thủ Iraq là quá tốt và quá khó để có thể cản phá được. ĐT Việt Nam sẽ phải tập luyện lại cách xử lý trong những quả đá phạt tương tự ở những buổi tập tới đây. Chúng tôi đã cho phép họ có cơ hội đá phạt và ghi bàn, một số cầu thủ của chúng tôi đá rất mất tập trung phút cuối trận. Tình huống đá phạt, tôi có thể thấy thủ môn Đặng Văn Lâm không đứng đúng vị trí. Chúng tôi sẽ tập luyện nhiều hơn về vấn đề này".

Ông Park Hang-seo cũng dành lời khen đội tuyển Iraq đã chơi rất hay trong phần lớn thời gian và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.

Ở trận đấu sắp tới gặp Iran, một đối thủ rất mạnh, HLV Park Hang-seo vẫn tự tin đặt mục tiêu giành 1 điểm.

Ông cho biết: "Về trận đấu tới, kế hoạch của đội bóng là lấy 1 điểm trước Iran vì họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup 2019. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn về họ. ĐT Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt và chúng tôi muốn làm được điều gì đó trước ".

Về phía Iraq, huấn luyện viên Srecko Katanec tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò và cũng thừa nhận đội bóng của mình đã có chút may mắn.

Ông chia sẻ: "Hiệp 1 chúng tôi đã chơi không tốt, không thể hiện được lối chơi tốc độ, sức mạnh và bị áp lực khi để thủng lưới. Hiệp 2 các cầu thủ Iraq đã chơi tốt hơn rất nhiều và giành chiến thắng chung cuộc. Tôi đã lường trước một trận đấu khó khăn, nhưng không ngờ khó đến thế. Ở Iraq, nhiều người nghĩ rằng Việt Nam là đối thủ dễ chơi và chờ đợi vào một chiến thắng cách biệt bốn đến năm bàn. Nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ như thế. Và sau những gì diễn ra, tôi càng thêm phần tôn trọng họ. Suốt cả trận đấu, họ đã chạy, tranh chấp, tổ chức tấn công không biết mệt mỏi".

HLV của Iraq cũng nhận xét: "Tôi đã xem một số trận đấu gần đây của ĐT Việt Nam và sự thể hiện của họ trong trận đấu này không làm tôi ngạc nhiên. Tiền đạo số 10 của ĐT Việt Nam có lối chơi kỹ thuật, di chuyển khá thông minh. Chúng tôi rõ ràng đã có may mắn ở trận đấu này, bạn biết đấy, trong bóng đá, nếu không có may mắn thì bạn khó có thể giành chiến thắng".

Theo Hoàng Nam

Trí thức trẻ

Trở lên trên