MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải

31-08-2022 - 19:56 PM | Xã hội

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải

Ngày 31/8, nhiều người dân đổ về các bến xe tại Hà Nội, tranh thủ về quê sớm do lo ngại ách tắc giao thông.


Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 1.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân được nghỉ từ 4 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 31/8, người dân bắt đầu đổ ra tại các bến xe ở Hà Nội để về quê sớm.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 2.

Tại bến xe Nước Ngầm, người dân đã tập trung đông đúc tại sảnh chờ mua vé ngay từ sáng.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 3.

Tại các quầy bán vé luôn có đông người xếp hàng chờ mua vé.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 4.

Bến xe Nước Ngầm với các tuyến xe đường dài vào các tỉnh miền Trung và Nam Bộ. Người dân tranh thủ về từ sớm để tiết kiệm thời gian và được nghỉ ngơi bên gia đình lâu hơn.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 5.

Lực lượng soát vé kiểm tra vé của hành khách trước khi xuống bãi để lên xe.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 6.
Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 7.

Dù khá đông nhưng theo đại diện bến xe, lượng khách vẫn không nhiều như những năm trước dịch.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 8.

Trong khi đó, tại bến xe Giáp Bát, lượng khách đến bến sáng 31/8 lại không nhiều.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 9.

Chưa thấy xuất hiện có tình trạng khách phải xếp hàng mua vé hay xúm đông để lên xe.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 10.

Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe Giáp Bát, dịp nghỉ lễ 2/9 này, đơn vị đã dự kiến lượng khách đến bến sẽ tăng đột biến từ ngày 31/8-1/9, vì thế cũng tăng cường khoảng 100 lượt xe/ngày. Thế nhưng so với các năm trước dịch, tại thời điểm hiện tại khách về bến chưa đông.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 11.

“Như thời điểm này mọi năm trước dịch là đã vào giờ cao điểm của bến xe, tuy nhiên đến trưa 31/8 khách đến bến xe vắng. Bình quân xe xuất bến từ sáng đến giờ chưa được 10 khách/xe. Sau 2 năm dịch bệnh Covid-19, đến nay dịch vụ vận tải hành khách mới chỉ khôi phục được khoảng 50%, riêng lượng hành khách tới bến thì chỉ đạt khoảng 20%”, ông Thành cho hay.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 12.

Mặc dù đã đến giờ xuất bến, nhưng nhiều phương tiện vẫn chưa có đủ khách. Nhiều tài xế sốt sắng tìm khách.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 13.

Giá xăng cao, lượng khách ít khiến nhiều nhà xe phải huy động người nhà làm phụ xe hoặc chủ xe kiêm luôn lái chính và phụ xe để tiết kiệm chi phí.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Văn Luận, chủ nhà xe Luận Hường cho biết, sau 2 năm dịch bệnh, bây giờ mới là thời điểm các nhà xe tạm hồi phục. Thế nhưng mặc dù đã cận ngày lễ, lượng khách đến bến còn kém rất nhiều so với các năm trước dịch.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 15.

Sắp đến giờ xe lăn bánh, lượng khách lấp đầy chưa đến 50% là may mắn đối với nhà xe.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 16.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ chuẩn bị gần 600 phương tiện tăng cường để giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 17.

Cùng với đó, đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội tăng tần suất và số chuyến xe buýt để phục vụ kịp thời khách đến bến đi vào nội đô.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 18.

Dịp này đơn vị cũng yêu cầu các bến xe tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc tăng giá vé sai quy định của các nhà xe; không để các hiện tượng khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành, ép khách, lấy tiền cao hơn giá vé quy định.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 19.

Đặc biệt phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn và cấm xuất bến đối với các trường hợp xe vận chuyển hàng cấm, chở quá tải; lái phụ xe sử dụng chất kích thích hay không có đủ giấy tờ, giấy phép lái xe phù hợp./.

Tin liên quan

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 20.
Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 21.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CSGT ra quân xử lý nạn “xe dù, bến cóc”

VOV.VN - Nhằm đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, CSGT công an TP. Hà Nội đã ra quân xử lý vấn nạn "xe dù, bến cóc".

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 22.
Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 23.

Không có chuyện cấm xe Limousine kinh doanh chở khách như tin đồn

VOV.VN - Bộ GTVT khẳng định, nội dung quy định cấm cải tạo xe từ 10 chỗ trở lên, thành xe từ 10 chỗ trở xuống để kinh doanh vận tải tại Nghị định số 47 không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 24.
Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải - Ảnh 25.

Dừng kiểm tra thẻ hành lý tại lối ra các nhà ga đến nội địa


Theo Hà Anh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên