MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân chen chân đi mua Vàng DOJI dịp Thần Tài

09-02-2022 - 13:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Người dân chen chân đi mua Vàng DOJI dịp Thần Tài

Để tránh trình trạng phải xếp hàng, chờ đợi trong ngày vía Thần tài, nhiều người dân đã đi mua vàng sớm từ ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch. Năm nay, các sản phẩm Hổ vàng - linh vật của năm Nhâm Dần được nhiều người yêu thích.

Ngay từ sáng sớm mồng 9, nhiều người đã có mặt tại các cửa hàng DOJI để mua vàng cầu may. Theo khảo sát, lượng khách hàng đến DOJI mua vàng tăng mạnh so với các ngày trước đó.

Năm nay, khách hàng ưa chuộng sản phẩm Hổ Vàng – linh vật của năm Nhâm Dần 2022. Theo quan niệm của người Á Đông, hình tượng Kim Dần tượng trưng cho sức mạnh giúp thu hút vượng khí, công danh hiển đạt, sự nghiệp vinh quang, kinh doanh tấn tài tấn lộc.

Người dân chen chân đi mua Vàng DOJI dịp Thần Tài - Ảnh 1.

Cận cảnh sản phẩm Kim Dần Phát Lộc của DOJI.

Từ nhiều năm nay, các sản phẩm vàng ép vỉ của DOJI rất được ưa chuộng bởi uy tín thương hiệu, công nghệ chế tác tinh xảo, nhỏ gọn dễ dàng tích trữ, đầu tư.

Được biết, vàng ép vỉ là sản phẩm chủ lực của DOJI dịp Thần Tài. Với đa dạng trọng lượng: 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ…, các sản phẩm như Âu Vàng Phúc Long, Kim Thần Tài, Hưng Thịnh Vượng… của DOJI cũng được khách hàng chọn lựa.

Người dân chen chân đi mua Vàng DOJI dịp Thần Tài - Ảnh 2.

Nhiều người mua từ sớm để tránh cảnh đông đúc vào ngày Mùng 10.

Theo ghi nhận, năm nay, tại các cửa hàng của DOJI, các sản phẩm charm vàng, trang sức vàng 24K công nghệ 3D có mức giá từ 1,5 triệu đồng cũng được nhiều người lựa chọn.

Người dân chen chân đi mua Vàng DOJI dịp Thần Tài - Ảnh 3.

Charm Hổ vàng với thiết kế tinh xảo, độc đáo thu hút giới trẻ dịp Thần Tài.

Người dân chen chân đi mua Vàng DOJI dịp Thần Tài - Ảnh 4.

Với các khách hàng có nhu cầu biếu tặng, thường chọn các sản phẩm Quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc được sản xuất bằng công nghệ 3D hiện đại.

Người dân chen chân đi mua Vàng DOJI dịp Thần Tài - Ảnh 5.

Việc giao dịch tại các cửa hàng của DOJI diễn ra nhanh chóng, nên không có tình trạng xếp hàng, ùn ứ khách.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DOJI cho biết: "Để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng mua sắm tại "Ngày hội Vàng 2022", DOJI đã chuẩn bị nguồn nhân lực với sự huấn luyện kiến thức, kỹ năng chặt chẽ nhằm tư vấn, giải quyết nhanh chóng nhu cầu mua hàng, cũng như chú trọng vào quy trình thanh toán linh hoạt giúp khách hàng không phải chờ đợi, xếp hàng".

Để đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng trong dịp cao điểm mua sắm ngày Thần Tài, Tập đoàn DOJI cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng các biện pháp phòng chống dịch.

Được biết vào ngày mai, Mùng 10 Tháng Giêng Âm lịch, các cửa hàng của DOJI sẽ mở cửa từ 6h30 phút sáng để phục vụ nhu cầu mua vàng cầu may của người dân.

Xem thêm thông tin tại:

Website: https://bit.ly/3GAsMiX

Hotline: 18001168

https://cafef.vn/nguoi-dan-chen-chan-di-mua-vang-doji-dip-than-tai-20220209114103869.chn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên