MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân ở TP.HCM giao nộp con trăn nuôi 23 năm cho kiểm lâm

15-02-2023 - 16:33 PM | Sống

Con trăn được mua 25.000 đồng từ hàng chục năm trước, nuôi đến nay con vật đã nặng 63kg, dài 4,5m nên một gia đình tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm thả về rừng.

Ngày 15/2, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận con trăn có kích thước lớn nhất trong 10 năm năm trở lại đây được người dân giao nộp.

Con trăn được ông Đặng Đình Quốc (55 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) nuôi từ 23 năm trước đến nay đã nặng 63kg và dài 4,5m.

Người dân ở TP.HCM giao nộp con trăn nuôi 23 năm cho kiểm lâm - Ảnh 1.

Con trăn được người dân nuôi trong chuồng

23 năm trước, ông Quốc mua con trăn mới nở từ một người bán dạo trên Quốc lộ 22 với giá 25.000 đồng để nuôi làm cảnh.

Theo thời gian, con trăn lớn dần nên sợ có thể gây hại cho gia đình và người dân xung quanh nên ông Quốc quyết định giao nộp cho cơ quan chức năng.

Người dân ở TP.HCM giao nộp con trăn nuôi 23 năm cho kiểm lâm - Ảnh 2.

Con trăn nặng đến 63kg, dài 4,5m

Theo ông Quốc, nhiều người trả tiền triệu, năn nỉ ông bán cho họ mua về nấu cao nhưng ông không đồng ý. "Đây là con trăn hiền lành, từ hồi nó nó đến giờ chưa gây hại cho ai nên tôi muốn nó được sống tự do ở rừng", ông Quốc chia sẻ.

Theo cán bộ kiểm lâm, đây là con trăn đất cái, tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Theo Tứ Quý

Trí thức trẻ

Trở lên trên