Người đàn ông SN 1998 lập di chúc để lại 15 tỷ đồng cho bố mẹ nhưng gây tranh cãi bất ngờ: “Tỉnh táo hay thiếu niềm tin?”
Gần đây, câu chuyện người đàn ông 29 tuổi tên Tiểu Lý (Trung Quốc) chủ động đến văn phòng công chứng để lập di chúc đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
- 02-04-2026Loại rau tốt nhất thế giới với mật độ dinh dưỡng dày đặc: Ở Việt Nam không thiếu
- 02-04-2026Hà Nội nói không với 'phí giữ chỗ', 'đặt cọc' khi tuyển sinh
- 02-04-2026Công an cảnh báo người dân cẩn thận với hình ảnh này khi giao dịch chuyển khoản mua bán online
Điều khiến nhiều người bất ngờ là việc lập di chúc của anh không xuất phát từ bệnh tật hay rủi ro nào, mà hoàn toàn là một sự chuẩn bị có tính toán cho tương lai. Theo chia sẻ, Tiêu Lý đang sở hữu một bất động sản trị giá hơn 4 triệu NDT (15,3 tỷ đồng), được mua bằng tiền tích cóp gần như toàn bộ của cha mẹ và ông bà.
Chính vì vậy, anh quyết định nếu chẳng may có chuyện xảy ra và bản thân chưa có con, tài sản này sẽ được trả lại cho cha mẹ. Anh cho rằng không ai có thể biết trước điều gì trong tương lai, nên việc sắp xếp như vậy là hợp lý và công bằng với những người đã vất vả gây dựng tài sản.
Ảnh minh hoạ
Theo các công chứng viên, trường hợp của Tiêu Lý không còn là cá biệt. Ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn lập di chúc trước hoặc sau khi kết hôn, đặc biệt khi tài sản có nguồn gốc từ gia đình. Từ đó, một mô hình được gọi là “di chúc song phương” dần trở nên phổ biến. Trong cách làm này, con cái sẽ lập di chúc để lại tài sản cho cha mẹ trong trường hợp xảy ra bất trắc. Ngược lại, cha mẹ cũng lập di chúc, trong đó ghi rõ tài sản được để lại cho con là tài sản riêng, không thuộc khối tài sản chung với vợ hoặc chồng của con.
Xu hướng này xuất phát từ một hiểu lầm phổ biến trong xã hội. Nhiều người cho rằng tài sản cha mẹ để lại cho con sẽ đương nhiên thuộc hoàn toàn về con. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu không có di chúc nêu rõ, tài sản thừa kế trong thời kỳ hôn nhân có thể bị coi là tài sản chung của vợ chồng.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu cha mẹ để lại nhà cho con gái, một phần tài sản có thể thuộc về con rể; ngược lại, nếu để lại cho con trai, con dâu cũng có thể có quyền đối với tài sản đó. Chính vì vậy, việc lập di chúc với nội dung xác định rõ quyền sở hữu riêng được xem là cách để đảm bảo tài sản đi đúng với ý nguyện ban đầu và hạn chế tranh chấp về sau.
Ảnh minh hoạ
Câu chuyện của Tiêu Lý nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây là quyết định hợp lý, thể hiện trách nhiệm với cha mẹ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đứng về phía người vợ tương lai, cho rằng hành động này phần nào phản ánh sự thiếu tin tưởng trong hôn nhân, khi ngay từ đầu đã có sự phân định tài sản rõ ràng theo hướng phòng ngừa.
Trước đó, vào năm 2024, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin về một trường hợp tương tự. Một cô dâu sinh năm 1990 tên Tiểu Mỹ đã lập di chúc trước khi đăng ký kết hôn. Là con một, cô được cha mẹ chuyển nhượng toàn bộ tài sản vào năm 2023. Trước khi bước vào hôn nhân, cô chủ động lập di chúc, chỉ định cha mẹ là người thừa kế. Theo cô, việc này nhằm tránh nguy cơ tài sản mà cha mẹ vất vả gây dựng bị thất thoát, đồng thời giảm thiểu những tranh chấp có thể phát sinh trong gia đình nếu xảy ra rủi ro.
Theo bà Chu Giang Hạ, người phụ trách Trung tâm Dịch vụ Ôn Châu thuộc Cơ quan Đăng ký Di chúc Trung Quốc, số lượng phụ nữ lập di chúc hiện nay thậm chí còn vượt nam giới và phần lớn trong số đó đã kết hôn. Tài sản được đề cập trong các bản di chúc chủ yếu là bất động sản, với mục đích chính là bảo vệ tài sản, tránh tranh chấp và đơn giản hóa thủ tục pháp lý về sau.
Ảnh minh hoạ
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc lập di chúc không phải là quyết định “một lần là xong”. Khi hoàn cảnh gia đình thay đổi, chẳng hạn như kết hôn hoặc sinh con, nội dung di chúc cần được điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, nếu muốn đảm bảo tài sản được phân chia đúng theo mong muốn mới, người lập di chúc cần chủ động cập nhật lại văn bản này.
Dữ liệu từ Sách trắng Hệ thống Đăng ký Di chúc Trung Quốc năm 2025 cho thấy một xu hướng rõ rệt: người trẻ đang ngày càng quan tâm hơn đến việc lập di chúc. Tính đến năm 2025, đã có hơn 404.000 di chúc được đăng ký, với số lượng tăng đều qua các năm. Đáng chú ý, độ tuổi trung bình của người lập di chúc đã giảm liên tục trong 13 năm, từ 77,43 xuống còn 67,64 tuổi. Riêng nhóm dưới 30 tuổi ghi nhận mức tăng 42,3% so với năm 2024, cho thấy người trẻ đang trở thành lực lượng mới trong việc chủ động quản lý tài sản và rủi ro pháp lý.
Theo Jimu News
Phụ nữ mới