MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm

24-12-2020 - 14:55 PM | Xã hội

Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm

Cuối năm, tình trạng tắc đường dường như trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân sinh sống ở Thủ đô. Nếu như trước đây, đường chỉ tắc vào những giờ cao điểm tại một số nút thắt thì ngày nay, đường có thể tắc vào bất cứ lúc nào, từ ngõ nhỏ đến đường to khiến cuộc hành trình từ nhà đến cơ quan và ngược lại luôn như một “cuộc chiến giao thông” của nhiều người.

Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 1.
Những ngày cuối năm là thời điểm áp lực giao thông trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, đặc biệt tại khu vực nội thành, cửa ngõ gia tăng mạnh mẽ do nhu cầu đi lại của người dân cao gấp nhiều lần trong năm.
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 2.
Bên cạnh những nỗ lực mở rộng đường, điều chỉnh tổ chức giao thông, vẫn còn đó những tồn tại, bất cập là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông thường xuyên, cũng như đột biến cho Hà Nội
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 3.
Lượng xe kéo dài hàng cây số trên đường Nguyễn Trãi hướng về Ngã Tư Sở vào mỗi buổi sáng giờ cao điểm
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 4.
Trên thực tế, một số tuyến đường, khu vực vẫn luôn thường trực trong nỗi lo tắc đường như: Cửa ngõ phía Nam; Vành đai 3; đường Giải Phóng; Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương… 
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 5.
 Vừa qua, nhiều công trình hạ tầng quan trọng đã được khánh thành, đưa vào sử dụng như cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt; Vành đai 3 đi thấp bằng cầu qua hồ Linh Đàm; Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng… góp phần tích cực giảm thiểu áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Thành phố nhưng lượng xe tham gia giao thông tăng cao khiến nhiều nơi vẫn ùn tắc
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 6.
Các tuyến đường có vai trò quan trọng với giao thông nội bộ của Hà Nội như Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến; Nguyễn Trãi - Trần Phú; Lê Văn Lương - Tố Hữu; Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu; Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương… lưu lượng phương tiện ngày càng lớn
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 7.
Dịp cuối năm, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, lượng xe cá nhân lưu thông dày đặc hơn
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 8.
Theo báo cáo của Ban ATGT TP, từ năm 2016 đến nay, TP đã xử lý được 63 điểm UTGT. Tuy nhiên do lưu lượng giao thông tăng nhanh, các công trình trọng điểm trong quá trình thi công làm hạn chế lòng đường, dẫn đến phát sinh mới 49 điểm UTGT cần tiếp tục tập trung xử lý.
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 9.
   
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 10.

Nỗi ám ảnh của người dân Thủ đô là tình trạng tắc đường vào dịp cuối năm

Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 11.
Ngoài nguyên nhân phương tiện tăng cao, ghi nhận ùn tắc trên nhiều tuyến phố Hà Nội dễ thấy lòng đường bị thu hẹp do có hàng rào thi công hoặc các dự án chỉnh trang đường, vỉa hè dịp cuối năm
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 12.
Tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu đang là một trong những tuyến xảy ra ùn tắc nhất Hà Nội, hơn 1 tuần nay, lòng đường đoạn qua nút giao với đường vành đai 3 còn bị rào khoảng một nửa ở cả hai bên để thi công dự án hầm chui
Người dân Thủ đô lại bị ám ảnh tắc đường những ngày cuối năm - Ảnh 13.
 Trên đường Nguyễn Trãi, nhiều người mất cả 2 tiếng mới di chuyển từ Ngã Tư Sở về được đến Hà Đông vào mỗi buổi chiều tối.


Theo Như Ý

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên