MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng

05-02-2021 - 07:49 AM | Xã hội

Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng

Mặc dù đã sang rạng sáng 5/2 nhưng vẫn có rất đông người dân đến chung cư 88 Láng Hạ để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 1.

Tối 4/2, theo thông báo của Bộ Y tế, BN 1.956 mắc COVID-19 là người phụ nữ 46 tuổi sống ở P2104B chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Người này là F1 của BN 1.883 (nhân viên văn phòng công chứng số 3 trên phố Duy Tân).

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 2.

Cuối giờ chiều 4/2, chung cư 88 Láng Hạ được các ly, phong toả để đảm bảo an toàn, phòng chống lây lan dịch bệnh nếu có.

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 3.

Công an lập hàng rào cách ly tại khu vực cổng chính của chung cư BN 1956 sinh sống.

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 4.

Ngay trong đêm, Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với toàn bộ cư dân trong tòa nhà. Trong đêm 4/2, đơn vị sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.700 trường hợp.

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 5.

Mặc dù đã 00h10 ngày 5/2, nhưng nhiều người khi biết tin chung cư 88 có người mắc COVID-19 đã tự nguyện đến để lấy mẫu xét nghiệm.

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 6.

Tại cổng kiểm soát y tế, công an thông báo những người vào trong để lấy mẫu xét nghiệm phải ở lại tại đây tạm thời và không thể ra ngoài. Người dân có thể được ra khỏi đây nếu có kết quả âm tính SARS CoV-2, nhưng vẫn phải tiếp tục cách ly tại nhà.

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 7.

Đến 1h ngày 5/2, vẫn có nhiều người đến lấy mẫu xét nghiệm. Những người này từng sinh sống hoặc làm việc tại chung cư 88 Láng Hạ thời gian vừa qua.

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 8.

Sau khi xét nghiệm xong, một số người muốn ra về nhưng lực lượng trực chốt thông báo thời điểm này "chỉ có thể vào không được ra".

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 9.
 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 10.
 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 11.

Rạng sáng, một số người chờ lấy mẫu xét nghiệm đặt mua đồ ăn qua ứng dụng công nghệ. Việc nhận, giao hàng sau đó sẽ được sự trợ giúp của cán bộ tại chốt kiểm sát, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiền cũng được phun tiêu độc, khử trùng cẩn thận.

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 12.

Ca trực của những cán bộ tại cổng chính chung cư 88 Láng Hạ kéo dài từ lúc 00h30 đến gần trưa.

 Người dân tự nguyện đến chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lúc 1h sáng - Ảnh 13.

Tính đến hết ngày 4/2, Việt Nam ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 1.957. Trong đó, số ca đang điều trị là 454 ca, đã khỏi 1.465 ca và 35 người tử vong.

Theo Hoàng Hải

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên