MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người giàu thứ 38 trên sàn chứng khoán muốn bán hơn 300 tỷ đồng cổ phiếu Thế Giới Di Động

09-11-2020 - 12:40 PM | Doanh nghiệp

Ông Trần Huy Thanh Tùng là 1 trong 5 sáng lập viên của Thế Giới Di Động và đang sở hữu 17,4 triệu cổ phiếu MWG. Số cổ phiếu này có giá trị hơn 1.800 tỷ đồng và ông Tùng hiện là người giàu thứ 38 trên sàn chứng khoán.

Ngày 6/11, ông Trần Huy Thanh Tùng, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã có thông báo về việc đăng ký bán ra cổ phiếu.

Cụ thể, ông Tùng muốn bán 3,03 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động do có nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu bán thành công, lượng cổ phiếu mà ông Tùng nắm giữ sẽ giảm từ 6,58 triệu đơn vị xuống còn 3,54 triệu đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 11/11 đến 10/12.

Thời gian gần đây, cổ phiếu của Thế Giới Di Động đi ngang trong khoảng 105.000-106.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo khoảng giá này, số tiền ông Tùng dự kiến thu về nếu bán hết toàn bộ số cổ phiếu như đăng ký là 320 tỷ đồng.

Người giàu thứ 38 trên sàn chứng khoán muốn bán hơn 300 tỷ đồng cổ phiếu Thế Giới Di Động  - Ảnh 1.

Ông Trần Huy Thanh Tùng là 1 trong 5 sáng lập viên của Thế Giới Di Động (cùng với các ông Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân và Điêu Chính Hải Triều). Ông phụ trách mảng tài chính từ những năm 2005 và có nhiều đóng góp lớn cho công ty. Từ năm 2007 đến năm 2013, ông Tùng là Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính của Thế Giới Di Động. Từ cuối năm 2013 đến nay, ông làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

Bên cạnh việc sở hữu trực tiếp 6,58 triệu cổ phiếu của Thế Giới Di Động, ông Tùng còn đang gián tiếp sở hữu thêm 10,82 triệu cổ phiếu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Huy, nơi ông làm Giám đốc.

Tổng cộng, ông Tùng đang sở hữu khoảng 17,4 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động, tương đương giá trị hơn 1.800 tỷ đồng và hiện là người giàu thứ 38 trên sàn chứng khoán.

Theo số liệu từ Thế Giới Di Động, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất là 81.352 tỷ đồng (tăng 6%), lợi nhuận sau thuế là 2.978 tỷ đồng (tăng 0,05%). Công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2020.

Người giàu thứ 38 trên sàn chứng khoán muốn bán hơn 300 tỷ đồng cổ phiếu Thế Giới Di Động  - Ảnh 2.

Theo Hà My

Trí thức trẻ

Trở lên trên