MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người hâm mộ không phải xét nghiệm Covid-19 khi đến sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam

09-03-2022 - 14:56 PM | Sống

Các quy định đến sân Mỹ Đình cổ vũ ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 có một số thay đổi.

Ngày 24/3, ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Oman trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022.

Ban tổ chức đã đề xuất với Bộ VHTTDL và UBND Thành phố Hà Nội sẽ đón 20.000 khán giả trong trận đấu này, tương đương với 50% sức chứa của sân Mỹ Đình. Ngoài ra, một số quy định về phòng chống dịch bệnh cũng có thay đổi.

Cụ thể, các khán giả khi đến sân chỉ cần xuất trình giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc xác thực trên ứng dụng PC Covid, không bắt buộc phải xét nghiệm trước khi vào sân.

Người hâm mộ không phải xét nghiệm Covid-19 khi đến sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

SVĐ Mỹ Đình dự kiến chào đón 20.000 khán giả (Ảnh: Hiếu Lương)

Tuy nhiên, BTC vẫn khuyến cáo các CĐV nên xét nghiệm để đảm bảo an toàn. Những người có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng sẽ không được vào sân. Khi cổ vũ ĐT Việt Nam, tất cả đều phải thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, các CĐV cần đến sân trước giờ thi đấu 2 tiếng để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh.

Giá vé cho trận đấu này không thay đổi, vẫn có 4 mức: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng. Mỗi người được mua 4 vé. Việc phát hành vé vẫn được thực hiện qua ứng dụng VinID, dự kiến mở bán từ 11/3 đến 15/3, hoặc đến khi hết vé.

https://sport5.vn/khan-gia-khong-phai-xet-nghiem-covid-19-khi-den-san-my-dinh-co-vu-tuyen-viet-nam-20220309103235943.htm

Theo GG

Nhịp sống Việt

Trở lên trên