MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người mua nhà ở cuối năm có “gu” như thế nào?

31-12-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Người mua nhà ở cuối năm có “gu” như thế nào?

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm sôi động của thị trường bất động sản do nhu cầu mua nhà của khách hàng gia tăng.

Mặc dù năm 2020 chịu ảnh hưởng từ Covid-19, thị trường bất động sản vẫn có những điểm sáng, nhất là thời điểm cuối năm khi nhu cầu mua nhà ở thực vẫn cao.

Cận Tết – thời điểm vàng để lựa chọn căn hộ

Những ngày cuối năm, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Đức đặt bút ký vào hợp đồng, chính thức trở thành chủ nhân của căn hộ tại dự án Le Grand Jardin, dự án cao cấp tại khu Đông thủ đô. Cách đây không lâu, gia đình anh vừa đón bố mẹ ở quê đến ở cùng để tiện chăm sóc. Thế nhưng, trong không gian cũ, để đảm bảo cho gia đình đa thế hệ là điều không dễ. Đó là lý do gia đình anh Đức gấp rút tìm kiếm một không gian sống mới đáp ứng các yêu cầu có thể chuyển đến ở ngay, không gian rộng thoáng và có đầy đủ tiện ích hiện đại.

Trong quý III/2020, tổng lượng sản phẩm nhà ở được bán trên toàn thị trường trong đạt 73.933 sản phẩm. Tỉ lệ hấp thụ đạt 26.299 (35,5%), tăng khá mạnh so với con số 7.641 sản phẩm của quý I/2020 và 12.640 sản phẩm của quý II/2020. Những con số này là tiền đề quan trọng cho sự bứt tốc của thị trường bất động sản vào quý 4.

Bình luận về triển vọng thị trường trong quý IV/2020, ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho rằng, nguồn hàng tại các dự án BĐS do các doanh nghiệp triển khai, tiếp tục không có nhiều thay đổi, khan hiếm nguồn hàng mới tại các đô thị lớn vẫn diễn ra… Tuy nhiên, theo ông, lượng giao dịch, tỷ lệ tiêu thụ hàng hóa sẽ tăng so với quý III/2020.

Một số chuyên gia cũng dự báo, từ nay đến Tết Âm lịch Tân Sửu sẽ là thời điểm vàng cho giao dịch nhà đất. Thị trường bất động sản cả nước sẽ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Chọn căn hộ cao cấp, bàn giao ngay cuối năm

Trước những biến động của dịch Covid-19 năm 2020, nhiều người cũng quan tâm đến các dự án xanh, chú trọng sức khỏe. Không những vậy, nếu dự án đó có chính sách bán hàng hấp dẫn, giảm áp lực tài chính cho người mua thì sẽ càng được đánh giá cao.

Tại dự án Le Grand Jardin, mỗi căn hộ đều sở hữu lối thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng, có nhiều khoảng không đón gió, ánh sáng tươi và tối ưu công năng cho mỗi thành viên. Do đó, tùy theo nhu cầu, các gia đình có thể lựa chọn căn hộ có diện tích linh hoạt mà không lo thiếu không gian riêng tư.

Người mua nhà ở cuối năm có “gu” như thế nào? - Ảnh 1.

Căn hộ Le Grand Jardin sẵn sàng bàn giao đang là điểm sáng

trên thị trường

Bao quanh các tòa căn hộ cao cấp là các mảng xanh trong lành. Để mang đến không gian xanh mát, đơn vị phát triển dự án đã dành đến 60% diện tích để kiến tạo không gian xanh, tăng liên kết giữa con người và thiên nhiên.

Xen kẽ giữa những mảng xanh, Le Grand Jardin còn mang đến hệ thống tiện ích hiện đại bậc nhất. Không cần rời khỏi nhà, cư dân vẫn có thể tận hưởng nhịp sống sôi nổi với vườn khiêu vũ, sàn tập gym, sân tập yoga, bể bơi,...Với hệ thống tiện ích ngoại khu, cư dân có thể dễ dàng tìm thấy các trung tâm y tế, giáo dục, giải trí như: Vinschool, Trường quốc tế Anh Việt liên cấp BVIS, trường mầm non Sao Xanh, trường mầm non Hoa Sữa, Aeon Mall, BigC Long Viên, CGV Long Biên, Savico Mall…đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải trí của cư dân.

Gia đình anh Đức cũng hoàn toàn bị thuyết phục bởi chính sách bán hàng hấp dẫn của đơn vị phát triển dự án BRG Group. Khách hàng chỉ cần trả trước 20% giá trị căn hộ có thể chuyển vào ở ngay, ngân hàng sẽ hỗ trợ vay 75% còn lại và hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Như vậy, khách hàng chỉ cần trả trước 400 triệu là có thể sở hữu một căn hộ tiện nghi để sớm an cư, song phải đến giữa năm 2022 mới phải trả lãi.

Nếu không vay vốn, khách hàng sẽ được chiết khấu 7,5% GTCH khi thanh toán theo tiến độ thông thường. Mức chiết khấu dòng tiền sẽ lên đến 9,5%/năm khi khách hàng thanh toán sớm 95% GTCH tại thời điểm ký hợp đồng. Cùng với đó, Tập đoàn BRG sẽ dành tặng 1 năm phí vận hành cho tất cả khách hàng.

Ông Nguyễn Anh Đức – đại diện đơn vị phân phối dự án Le Grand Jardin nhận định, theo báo cáo thì cuối năm nay chênh lệch về nguồn cung cầu trên thị trường khá lớn. Trong khi nhu cầu mua bất động sản ở thị trường vẫn ở mức cao thì nguồn cung lại sụt giảm mạnh, đặc biệt là trong phân khúc căn hộ cao cấp. Vì thế nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc lựa chọn căn hộ phù hợp để an cư.

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm, việc lựa chọn Le Grand Jardin không chỉ là một lựa chọn tốt về mặt chất lượng sản phẩm mà còn giải quyết được bài toán tài chính, giúp khách hàng sớm an cư.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Weland.

Đại lý bán hàng: Homes Real Estate, Tân Thời Đại, MG Land, CityHomes.

Địa chỉ: Số 15, 16 đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

Website: http://legrandjardin.com.vn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên