MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Mỹ đốt giày New Balance vì hãng đã ca ngợi Donald Trump

11-11-2016 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

Mặc dù, kết quả cuộc bầu cử đã cho thấy Donald Trump là người thắng cuộc, làn sóng phản đối Trump vẫn rất mạnh mẽ.

Dân Mỹ thi nhau đốt giày New Balance để tẩy chay hãng vì đã ủng hộ Donald Trump

Trong khi làn sóng biểu tình phản đối Tống thống mới được bầu - Donald Trump - làm huyên náo nước Mỹ, đoạn video một chiếc giày bốc cháy đã lan tỏa nhanh chóng trên cộng đồng mạng. Tại sao chỉ là một chiếc giày bị bốc cháy mà lại thu hút được đông đảo sự chú ý của dư luận đến vậy?

New Balance – công ty sản xuất giày tư nhân có trụ sở tại Boston đã phát hiện ra logo của công ty trên chiếc giày bị bốc cháy nổi tiếng đó. Vài ngày trước, đại diện hãng giày này tuyên bố rằng chính sách thương mại của Trump sau khi vào Nhà Trắng là một “hướng đi đúng đắn” cho nước Mỹ.

Hành động đốt giày để chống đối này đến sau khi ông Sara Germano - nhà báo của Wall Street Journal trích dẫn câu nói của phát ngôn viên hãng New Balance rằng chính quyền Tổng thống Obama đã “giả vờ điếc” đối với New Balance.

Bên cạnh đó, một làn sóng phản đối hãng New Balance nổi lên trên mạng xã hội, khiến các quản trị viên trang Facebook của hãng New Balance phải vật lộn để giải quyết, làm dịu đi phong trào đòi tẩy chay hãng đến từ những người chống lại Donald Trump. Trên Twitter, những tấm ảnh, đoạn video trong đó giày của hãng New Balance bị vứt vào thùng rác hay đem đi đốt hoặc vứt vào bồn cầu được phát tán và hưởng ứng nhanh chóng.

“Tôi sẽ không bao giờ mua đồ của New Balance nữa”, một khách hàng viết trên Twitter. “Tôi và nhiều người nữa đang tìm cách để lan tỏa tin tức này đến mọi người”.

Mặc dù, kết quả cuộc bầu cử đã cho thấy Donald Trump là người thắng cuộc, làn sóng phản đối Trump vẫn rất mạnh mẽ. Hãng New Balance cho biết hãng đang bị phỉ báng một cách vô lý và khẳng định sự ủng hộ của phía này đối với quan điểm chống TPP của Donald Trump – hiệp định thương mại với 12 quốc gia trong vành đai Thái Bình Dương mà ông Obama tâm huyết xây dựng.

TPP sẽ giảm hàng rào thương mại, cả thuế và phi thuế quan giữa 12 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, các ý kiến chống đối hiệp định này cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các công ty Mỹ và gây thiệt hại đến việc làm của người Mỹ. Cả Hillary Clinton và Trump trong cuộc bầu cử đều phản đối hiệp định này.

“Là công ty lớn duy nhất vẫn sản xuất giày thể thao tại Mỹ, New Balance có một tầm nhìn khác biệt về thương mại mà trong đó họ muốn được sản xuất nhiều giày hơn ở Mỹ”, đại diện New Balance phát biểu trong một tuyên bố ngày hôm qua. “New Balance công khai ủng hộ chính sách tập trung vào tăng cường việc làm cho công nhân sản xuất của bà Hillary Clinton, Bernie Sanders và Donald Trump trong và sau cuộc bầu cử”.

Từ nhiều năm nay, New Balance đã chiến đấu chống lại thương mại tự do. Mỗi năm 5 nhà máy của hãng này tại Massachusetts và Maine sản xuất ra 4 triệu đôi giày thể thao. Công ty ủng hộ các biện pháp chống bàn phá giá đối với giày nhập khẩu.

Anh Sa

Bloomberg

Trở lên trên