MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nhập cư vào Australia tăng mạnh

30-04-2023 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

Kể từ khi mở cửa biên giới quốc tế sau khi kiểm soát tốt dịch Covid-19, số người nhập cư vào Australia đang tăng mạnh, gây áp lực lớn đối với vấn đề nhà cửa và là một trong những lý do khiến giá thuê nhà tại Australia tăng mạnh trong thời gian qua.

Số liệu thống kê của Australia cho thấy, số người nhập cư vào nước này trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024 có thể sẽ lên đến 700.000 người nhập cảnh. Trong đó, từ năm 2022-2023 số người nhập cư vào nước này sẽ đạt khoảng 400.000 người và từ năm 2023-2024 sẽ là 315.000 người. Tính riêng trong năm nay, số lượng sinh viên quốc tế chiếm một nửa số lượng người nhập cư vào nước này. Nếu so với giai đoạn trước đại dịch, khi số người nhập cư mỗi năm đạt khoảng 235.000 người thì có thể thấy, số người đến sinh sống tại Australia khi dịch bệnh kiểm soát tốt đang tăng mạnh.

Số lượng người nhập cư vào Australia bao gồm cả những thường trú nhân và những người cư trú tạm thời. Tuy vậy, khách du lịch và những người tới thăm thân sẽ không được đưa vào danh sách này.

Người nhập cư vào Australia tăng mạnh - Ảnh 1.

Công nhân lau kính tại tòa nhà cao tầng ở Sydney (Australia). (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Trước đó, vào sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất và đợt dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918, Australia cũng đã chứng kiến làn sóng nhập cư tương tự như hiện tại. Nếu như trong giai đoạn 2020-2021, số lượng người nhập cư vào Australia giảm 85.000 người thì cũng tương tự như vào năm 1919, số lượng người vào nước này cũng giảm. Tuy vậy, những năm sau các giai đoạn này, số lượng người nhập cư lại tăng mạnh.

Việc nhiều người nhập cư vào Australia đang giúp bổ sung nguồn lao động quan trọng cho nước này trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Tuy vậy, thực tế này cũng đang gây ra sức ép lớn đối với vấn đề nhà ở khi đây là một trong những yếu tố khiến cho việc thuê nhà tại Australia trở nên vô cùng khó khăn thời gian qua và giá nhà thuê cũng tăng chóng mặt.

Nhà kinh tế Chris Richardson của Australia cho biết, mặc dù ông ủng hộ chính sách mở cửa cho nhiều đối tượng nhập cư, song nhà nước cũng cần có chiến lược phát triển hạ tầng cơ sở phù hợp với chính sách này./.

Theo Việt Nga

VOV

Trở lên trên