MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Nhật nổi giận vì vụ chạy trốn bất ngờ của cựu chủ tịch Nissan

02-01-2020 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

Kết quả các cuộc điều tra ban đầu cho thấy rằng có một nhóm nhạc và một công ty bảo vệ tư nhân có liên quan đến vụ việc này, theo truyền thông Li Băng đưa tin.

Khi cựu chủ tịch Nissan, ông Carlos Ghosn, chạy trốn khỏi căn nhà nơi ông đang bị giữ tại Tokyo và đến được Li Băng vào ngày Chủ Nhật. Ông không khỏi khiến nhiều người hoài nghi và bất ngờ về việc cuối cùng ông đã trốn tránh đi như thế nào trong khi toàn bộ ba hộ chiếu của ông đều đang nằm trong tay luật sư.

Kết quả các cuộc điều tra ban đầu cho thấy rằng có một nhóm nhạc và một công ty bảo vệ tư nhân có liên quan đến vụ việc này, theo truyền thông Li Băng đưa tin. Theo một nguồn tin từ Pháp, chính vợ của ông Ghosn là người đứng đằng sau vụ việc.

Một nhóm nhạc đã đến biểu diễn tại bữa tối ở nhà riêng của ông Ghosn, nơi ông bị tạm giữ từ tháng 4/2019 sau khi ông đóng tiền tại ngoại. Khi những người biểu diễn nhạc rời đi, họ đã đưa theo ông Ghosn, giấu trong 1 thùng đựng nhạc cụ, và rồi ông bay đi từ sân bay Kansai.

Ông Ghosn bay đến Li Băng thông qua Thổ Nhĩ Kỳ trên một chiếc máy bay cá nhân và nhập cảnh vào Li Băng bằng hộ chiếu Pháp. Hồ sơ hàng không Nhật cho thấy có một chiếc máy bay cá nhân đã rời khỏi sân bay Kansai để bay đến Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm ngày Chủ Nhật.

Các máy bay cá nhân phải tuân theo hệ thống kiểm soát an ninh giống y hệt như máy bay thương mại. Tuy nhiên một quan chức cao cấp thuộc Bộ Tư pháp Nhật, người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cho biết họ không thể xác nhận được về cách mà ông Ghosn đã trốn đi.

Vụ cựu chủ tịch Nissan bị bắt giữ vào tháng 11/2018 bởi cáo buộc có nhiều sai phạm tài chính tại Nissan và hiện đang chờ bị kết án. Vụ việc ông Ghosn chạy trốn mới đây lập tức tạo ra làn sóng chỉ trích quốc tế chống lại hệ thống tư pháp tại Nhật và tại Li Băng, người ta chào đón ông Ghosn như một anh hùng. Không có thỏa ước dẫn độ tội phạm giữa Tokyo và Beirut, vụ việc ông chạy trốn có thể khiến mọi cuộc điều tra đình đốn lại.

Tất cả ba hộ chiếu Brazil, hộ chiếu Pháp và hộ chiếu Li Băng của ông đều bị luật sư giữ theo điều kiện để ông được phép tại ngoại, theo ông Junichiro Hironaka, luật sư bảo vệ cho ông Ghosn. Ông phủ nhận có bất kỳ liên quan đến vụ việc này.

Báo Le Monde của Pháp vào ngày thứ Ba đưa tin rằng vụ chạy trốn được lên kế hoạch bởi vợ của ông Ghosn, bà cũng ở trên máy bay khi chiếc máy bay đến Beirut.

Ngài cựu chủ tịch Nissan có quá nhiều mối ràng buộc ở Li Băng. Ông vốn là con của một gia đình nhập cư Li Băng đến vùng phía Tây Brazil. Ông sống ở Li Băng từ khi sinh ra cho đến khi học hết trung học và vẫn có quốc tịch ở đây. Ông từng được coi là điển hình của mẫu người Li Băng thành công ở nước ngoài và được chính phủ Li Băng rất tin tưởng.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề đối ngoại và nhập cư của Li Băng, ông Genran Bassil, đã thể hiện sự lo lắng sau khi ông Ghosn bị bắt giữ vào năm 2018 và bị tạm giữ quá lâu tại Tokyo. Trong quá trình tạm giữ, ông Ghosn vẫn gặp gỡ thường xuyên với nhân viên đại sứ quán Li Băng.

Theo Trung Mến

BizLive

Trở lên trên