MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ da đầu sưng tấy, chảy dịch, nổi đầy mụn nước do “đảo ngói” đón Tết, bác sĩ cảnh báo 4 nhóm người không nên nhuộm tóc

31-01-2022 - 11:36 AM | Sống

Có rất nhiều người đã nhuộm tóc mà ''vẫn khỏe re'', nhưng cũng có không ít người gặp sự cố phải đến các phòng khám, bệnh viện da liễu. Trường hợp dưới đây là một ví dụ.

Bác sĩ Cai Yishan, Trưởng khoa Da liễu của Phòng khám Jingyan United thường xuyên tiếp đón những bệnh nhân đến khám bệnh do nhiễm trùng. Bà cho biết, việc bệnh nhân bị dị ứng với thuốc nhuộm ngày càng phổ biến hơn, dù họ tự nhuộm hay ở tiệm làm tóc.

Thành phần phổ biến nhất gây dị ứng là p-Phenylenediamine (PPD). PPD là một loại thuốc nhuộm tóc oxy hóa được sử dụng phổ biến trong thời hiện đại, màu nhuộm càng đậm thì hàm lượng PPD càng cao, chẳng hạn như màu đen, nâu và các loại thuốc nhuộm tóc khác.

 Người phụ nữ da đầu sưng tấy, chảy dịch, nổi đầy mụn nước do đảo ngói đón Tết, bác sĩ cảnh báo 4 nhóm người không nên nhuộm tóc - Ảnh 1.

Bác sĩ Cai Yishan rất nhớ trường hợp của một nữ bệnh nhân bị dị ứng với thuốc nhuộm, khi bà lấy tay vò nhẹ tóc bệnh nhân thì thấy dịch mô chảy ra từ da đầu, toàn bộ da đầu sưng đỏ, nổi nhiều mụn nước nhỏ. Đây là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng với thuốc nhuộm.

Hóa ra bệnh nhân đã nhuộm tóc đen để che đi mái tóc bạc nhưng lại bị dị ứng với chất PPD có trong thuốc nhuộm tóc đen. Vấn đề là bệnh nhân không chịu nổi phần tóc trắng mới mọc, ngắn cũn cỡn nên phải nhuộm mỗi tháng một lần, khiến bệnh nhân hàng tháng phải đi khám da liễu vì cơ địa dị ứng mạnh.

Do đó, để tránh gặp phải những phản ứng dị ứng không đáng có nêu trên cũng như nhiều phản ứng bất lợi khác, các bác sĩ khuyến cáo 4 nhóm người này không nên nhuộm tóc.

1. Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt

Khi phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, không những sức đề kháng và khả năng miễn dịch tương đối yếu mà làn da cũng đang trong thời kỳ nhạy cảm hơn.

Thuốc nhuộm tóc có chứa nhiều chất hóa học, những chất này khi nhuộm hoặc uốn tóc sẽ thải ra một nồng độ khí độc hại cao, xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, từ đó gây hại cho cơ thể, đồng thời những chất độc hại này cũng sẽ ảnh hưởng đến nội tiết.

 Người phụ nữ da đầu sưng tấy, chảy dịch, nổi đầy mụn nước do đảo ngói đón Tết, bác sĩ cảnh báo 4 nhóm người không nên nhuộm tóc - Ảnh 2.

2. Người già và trẻ em

Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, chức năng gan của con người ngày càng suy yếu, các chức năng về mọi mặt trong cơ thể cũng từ từ suy giảm, nếu người cao tuổi thường xuyên uốn tóc, nhuộm tóc sẽ khiến cho việc tích tụ các chất độc hại trong cơ thể ngày càng có nhiều khả năng gây ra các bệnh khác nhau.

Da trẻ em tương đối mỏng manh và nhạy cảm với nhiều chất hóa học, lúc này đang trong thời kỳ phát triển, các chức năng khác nhau của cơ thể chưa hoàn thiện, khả năng giải độc tương đối kém.

3. Phụ nữ có thai và cho con bú

Trong quá trình uốn và nhuộm tóc, cần phải cố định màu và tạo hình bằng cách hấp nóng, điều này càng có lợi cho sự xâm nhập của các chất benzen vào cơ thể. Phụ nữ mang thai thường nhạy cảm hơn, nếu bị bỏng ở thời điểm này, những chất độc hại này rất dễ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi.

 Người phụ nữ da đầu sưng tấy, chảy dịch, nổi đầy mụn nước do đảo ngói đón Tết, bác sĩ cảnh báo 4 nhóm người không nên nhuộm tóc - Ảnh 3.

Phụ nữ cho con bú tóc mỏng manh hơn người bình thường, rụng tóc cũng nghiêm trọng, nếu bạn cũng nhuộm tóc, uốn tóc trong thời gian này thì tóc không những rụng nhiều mà còn khô xơ và chẻ ngọn hơn. Và các chất độc trong cơ thể người mẹ đang cho con bú có thể gây hại cho trẻ qua sữa mẹ.

4. Những người bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc

Thuốc nhuộm tóc có chứa nhiều chất hóa học, trong đó thành phần chính là p-Phenylenediamine, màu nhuộm tóc càng đậm thì hàm lượng p-Phenylenediamine càng cao, nếu bạn bị dị ứng với những chất này thì nên uốn và nhuộm tóc cẩn thận, nếu không không chỉ gây dị ứng mà còn có các triệu chứng nghiêm trọng như sốc.

Nguồn và ảnh: Sohu, NDTV, The Healthy

https://kenh14.vn/nguoi-phu-nu-da-dau-sung-tay-chay-dich-noi-day-mun-nuoc-do-dao-ngoi-don-tet-bac-si-canh-bao-4-nhom-nguoi-khong-nen-nhuom-toc-20220130114259181.chn

Theo Maki

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên