MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người sẽ cản bước Quang Hải tuyên bố hùng hồn, không để tâm tới tuyển Việt Nam

23-12-2018 - 14:58 PM | Sống

Thủ môn của tuyển Iran đang cực kỳ tự tin vào khả năng sẽ cạnh tranh ngôi vô địch tại giải Asian Cup 2019.

Trái với sự thận trọng của cầu thủ đa năng Ehsan Hajsafi thì thủ môn Alireza Beiranvand của tuyển Iran lại cực kỳ tự tin vào khả năng sẽ cùng toàn đội chinh phục ngôi vô địch Asian Cup sau 43 năm chờ đợi.

Lần cuối cùng mà tuyển Iran lên ngôi châu lục là năm 1976. Theo Alireza Beiranvand, hơn bốn thập kỷ là thời gian quá lâu để người dân ở đội bóng Tây Á chờ đợi và đây là thời điểm lý tưởng để tuyển Iran tái lập chiến tích vô địch.

Alireza Beiranvand là nhân tố được kỳ vọng rất cao sau màn trình diễn khá ấn tượng ở VCK World Cup 2018, nơi mà tuyển Iran thi đấu sòng phẳng trước các đội bóng hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và còn đánh bại Ma-rốc.

Phát biểu với Tehran Times, người gác đền bên phía Iran tỏ ra vô cùng tự tin: "Chúng tôi sẽ tham dự Asian Cup để giành chức vô địch. Đã đến lúc để chúng tôi nâng cúp sau 43 năm. Toàn đội đang có động lực vô cùng lớn vì chúng tôi biết mình có thể giành chiến thắng. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải chinh phục bằng được danh hiệu vô địch".

 Người sẽ cản bước Quang Hải tuyên bố hùng hồn, không để tâm tới tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Alireza Beiranvand đang rất tự tin vào khả năng cùng tuyển Iran chinh phục danh hiệu vô địch Asian Cup.

Khi được hỏi về những đối thủ đáng gờm nhất có thể cản bước Iran chinh phục ngôi vương, thủ môn Alireza Beiranvand đã không nhắc tới tuyển Việt Nam (đối thủ của Iran ở vòng bảng), thay vào đó là những "đại gia" vốn thường làm mưa làm gió ở châu lục.

"Chúng tôi đã thể hiện rất tốt ở World Cup 2018. Tất cả những chuyên gia và người hâm mộ đang chờ đợi chúng tôi tỏa sáng ở UAE.

Tất nhiên, giải châu Á là đấu trường rất khốc liệt bởi có rất nhiều đội tuyển muốn cạnh tranh với chúng tôi gồm Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Saudi Arabia. Ngoài ra, hai đội bóng khác cũng rất đáng gờm là chủ nhà UAE và Qatar.

Trong giải đấu lần trước tại Australia, chúng tôi đã thua Iraq trong loạt sút luân lưu nhưng chúng tôi đã rút ra rất nhiều bài học sau thất bại ấy. Chúng tôi sẽ làm tất cả để đáp ứng sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ".

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên