MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Người Triều Tiên không ngủ vì thượng đỉnh Hà Nội”

01-03-2019 - 08:03 AM | Tài chính quốc tế

Loạt bài mà truyền thông Triều Tiên đăng tải về chuyến đi Việt Nam của ông Kim được đánh giá là rộng và nhanh chóng hiếm thấy...

Chuyến đi dài của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến nhiều người dân nước này mất ngủ - truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.

Theo hãng tin Reuters, ở thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất diễn ra vào tháng 6 năm ngoái, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã giữ im lặng cho tới khi ông Kim đặt chân lên đảo quốc sư tử. Nhưng lần này, các thông tin bắt đầu được đăng tải trong vòng chưa đến một ngày kể khi ông Kim Jong Un khởi hành từ Bình Nhưỡng trên toàn tàu bọc thép để đi qua Trung Quốc, tới Việt Nam.

Loạt bài mà truyền thông Triều Tiên đăng tải về chuyến đi Việt Nam của ông Kim được đánh giá là rộng và nhanh chóng hiếm thấy.

Số ra ngày thứ Tư (27/2) của tờ Rodong Sinmun dành toàn bộ trang nhất và trang thứ hai để đăng những bức ảnh ngày đầu tiên ông Kim Jong Un ở Việt Nam. Những bức ảnh cho thấy ông Kim Jong Un được người dân Việt Nam xếp hàng hai bên đường vẫy cờ hoa chào đón, trao đổi với các trợ lý trong phòng riêng, và gặp gỡ các nhà ngoại giao Triều Tiên tại đại sứ quán nước này ở Hà Nội.

Kể từ khi truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu xác nhận ông Kim đi Việt Nam vào hôm Chủ nhật, sau khi nhà lãnh đạo khởi hành vào chiều ngày thứ Bảy, tờ Rodong Sinmun đã dành một lượng lớn tin bài nói về "chuyến công du nước ngoài lịch sử" của nhà lãnh đạo, đồng thời ca ngợi "kỹ năng ngoại giao tuyệt hảo và năng lực chính trị phi thường" của ông.

"Đã ba ngày ba đêm trôi qua kể từ khi có tin về chuyến thăm nước ngoài của Nguyên soái mến yêu", một bài bình luận đăng ngày 27/2 viết. "Mất ngủ vì nghĩ về Nguyên soái mến yêu kể từ hôm Chủ nhật" đã giúp làm gia tăng hiệu quả làm việc của công nhân tại thị trấn miền Đông Samjiyon và trên các công trường xây dựng khác, bài báo có đoạn.

Samjiyon là thị trấn nằm ở chân núi Paektu, ngọn núi thiêng nơi được xem là quê hương của gia tộc họ Kim lãnh đạo Triều Tiên. Ông Kim Jong Un hiện đang cho xây một khu du lịch lớn tại đây, một trong những sáng kiến xây dựng lớn nhất của ông để củng cố năng lực tự cường cho nền kinh tế bị quốc tế áp lệnh trừng phạt của Triều Tiên.

Hôm thứ Ba, Rodong đăng một bức ảnh cho thấy các em học sinh Triều Tiên đang xem một quả địa cầu, với dòng chú thích ảnh: "Nguyên soái mến yêu đang ở đâu?"

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27/2 xác nhận ông Kim Jong Un sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam sau cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27-28/2 với ông Trump. Vào ngày 1-2/3, ông Kim sẽ có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đồng nghĩa với việc chuyến công du Việt Nam này của ông kéo dài ít nhất 1 tuần, đánh dấu chuyến đi nước ngoài dài nhất được biết đến của ông Kim kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2011.

Theo Reuters, khi ông Kim ngày càng có có nhiều chuyến công du nước ngoài, tới Trung Quốc, Singapore, biên giới Triều-Hàn, và Việt Nam, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đẩy nhanh tốc độ đưa tin về các chuyến đi của ông.

"Bằng cách chia sẻ thông tin về hoạt động của mình, ông ấy đang cố gắng thu hút sự ủng hộ trong lúc tìm một hướng đi mới cho Triều Tiên", ông Lim Eul-chul, Giám đốc Viện nghiên cứu Viễn Đông (IFES), nhận xét.

"Điều đó cũng cho thấy ông ấy tin tưởng vào việc giữ vững chính thể của mình. Ông ấy là nhà lãnh đạo mà người Triều Tiên chưa từng thấy trước đây, và ông ấy mang lại hy vọng cho người dân của mình", ông Lim nói. "Ông ấy đang muốn phát đi một thông điệp rằng: ‘Với tư cách một nhà lãnh đạo, tôi sẽ viết nên trang sử mới’".

Theo Diệp Vũ

VnEconomy

Trở lên trên