MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Việt và các nước trên thế giới phải bỏ bao nhiêu % lương để mua iPhone 14?

14-09-2022 - 08:52 AM | Thị trường

Nếu tính giá bán trên mức trung bình lương hàng năm, người Việt sẽ phải bỏ ra gần 50% lương để có thể sở hữu một chiếc iPhone 14, cao thứ 8 thế giới.

Theo thống kê của CompareDial, Nigeria chính là quốc gia mà người dân phải chi nhiều nhất (tính trên % lương) để mua một chiếc iPhone 14. Người dân tại đây phải bỏ ra 69,12% tên tổng số một năm thu nhập của họ để có thể mua một chiếc iPhone 14 bàn 128 GB tiêu chuẩn.

Con số này tương đương với 178,71 ngày hay 1.437,67 giờ làm việc.

Người Việt và các nước trên thế giới phải bỏ bao nhiêu % lương để mua iPhone 14? - Ảnh 1.

Giá iPhone 14 tính trên % lương tại Việt Nam cao thứ 8 thế giới.

Về giá bán, Nigeria cũng là nơi có giá iPhone 14 đắt thứ 3 trên thế giới, với giá của bản tiêu chuẩn ở mức 1.571,57 USD sau thuế. Phiên bản đắt nhất, iPhone 14 Pro Max 1 TB, có giá 3.031,29 USD - tương đương 133,32% lương trong một năm của người dân tại đây. Mức lương hàng năm của người dân Nigeria là 2.273,72 USD, số liệu được lấy từ dữ liệu của Ngân hàng thế giới cũng như dữ liệu của các chính phủ. Số giờ và ngày làm việc được tính theo ca làm việc 8 tiếng, 5 ngày/tuần.

Nhìn vào bảng danh sách này, có thể thấy Việt Nam nằm trong top 8 các quốc gia mà người dân phải chi nhiều tiền nhất (trên % lương) để mua iPhone 14, chỉ sau Nigeria, Kenya, Bangladesh, Ai Cập, Tunisia, Morocco và Armenia.

Người Việt phải bỏ ra khoảng 45,86% mức lương trung bình trong một năm để có thể sở hữu một chiếc iPhone 14. Ở một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, người dân cũng phải chi một mức tiền rất lớn (trên trung bình thu nhập năm) để mua chiếc iPhone mới nhất của Apple, chẳng hạn Indonesia là 39,65%, Philippines là 34,74%.

Trong khi đó, người Thái Lan sẽ chỉ phải chi khoảng 17,5% thu nhập năm để mua iPhone 14 còn Malaysia là 13,9%. Với mức thu nhập trung bình rất cao, người Singapore chỉ phải chi khoảng 2,4% thu nhập năm để mua iPhone 14.

Theo bảng danh sách này, Luxembourg chính là nơi người dân phải trích mức thu nhập thấp nhất để mua iPhone 14, tương ứng với mức 1,61%. Tiếp đến là Thuỵ Sĩ (1,67%). Mỹ (1,84%) và Na Uy (2,28%).

Người Việt và các nước trên thế giới phải bỏ bao nhiêu % lương để mua iPhone 14? - Ảnh 2.

Sở hữu mức thuế thấp và lương trung bình thuộc hàng cao nhất thế giới, không ngạc nhiên khi Luxembourg đứng đầu trong danh sách này. Với giá bán ở mức 985,22 USD cho iPhone 14 bản 128 GB, Luxembourg là nơi có giá iPhone thấp thứ 16 thế giới.

Trong khi đó, nơi sở hữu giá bán iPhone cao nhất chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Một chiếc iPhone 14 bản tiêu chuẩn được bán với giá 1.699,8 USD tại đây. So với thế hệ trước, giá bán iPhone tại đây đã tăng 158,35%.

Trong khi đó, nơi có giá iPhone rẻ nhất thuộc về Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ với giá lần lượt 831,43 USD, 862,22 USD và 881,64 USD.

Đức Nam

Nhịp sống Thị Trường

Trở lên trên