MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguy cơ 'treo cầu' gần 400 tỷ vì không có đường kết nối

23-02-2024 - 15:10 PM | Xã hội

Cầu Vàm Cái Sứt nằm trên tuyến đường kết nối quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang đứng trước nguy cơ “treo” vì dự án cầu hoàn thành nhưng dự án đường dẫn chưa được triển khai.

Nguy cơ 'treo cầu' gần 400 tỷ vì không có đường kết nối- Ảnh 1.

Công trình cầu Vàm Cái Sứt bắc qua sông Buông nằm trên tuyến đường Hương Lộ 2 thuộc xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) được khởi công xây dựng vào tháng 10/2020 với tổng kinh phí khoảng 387 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Nguy cơ 'treo cầu' gần 400 tỷ vì không có đường kết nối- Ảnh 2.

Cầu Vàm Cái Sứt đã hoàn thành thi công phần cầu chính.

Cầu Vàm Cái Sứt có tổng chiều dài hơn 640m, trong đó phần cầu có chiều dài hơn 450m. Theo thiết kế, cầu có chiều rộng là 23,6m với 4 làn dành cho phương tiện cơ giới và 2 làn dành cho xe thô sơ.

Đây là một hạng mục nằm trong dự án xây dựng tuyến đường Hương Lộ 2 có tổng chiều dài là 17km. Trong đó, cầu Vàm Cái Sứt có vai trò kết nối 2 đoạn tuyến của Hương lộ 2 từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đồng thời kết nối giữa xã Long Hưng với phường Tam Phước (thành phố Biên Hòa).

Nguy cơ 'treo cầu' gần 400 tỷ vì không có đường kết nối- Ảnh 3.

Đường dẫn phía mố M1 cũng đã hoàn thành.

Tuyến đường Hương lộ 2, cầu Vàm Cái Sứt được UBND tỉnh Đồng Nai xác định là dự án trọng điểm của tỉnh. Khi hoàn thành, toàn tuyến Hương lộ 2 sẽ tạo một trục kết nối mới giữa Đồng Nai và TPHCM thông qua đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và tạo sự liên kết vùng.

Nguy cơ 'treo cầu' gần 400 tỷ vì không có đường kết nối- Ảnh 4.

Đường kết nối cầu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chưa được triển khai

Đến nay sau 2 lần gia hạn, cầu Vàm Cái Sứt đã hoàn thành thi công phần cầu chính và đường dẫn đầu cầu mố M1 phía xã Long Hưng, dự kiến sẽ hoàn thành thi công toàn bộ vào quý IV/2024.

Tuy nhiên, cây cầu này đang đứng trước nguy cơ không có đường kết nối do đoạn tuyến dự án Hương lộ 2 kết nối từ cầu Vàm Cái Sứt đến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 6km hiện vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Nguy cơ 'treo cầu' gần 400 tỷ vì không có đường kết nối- Ảnh 5.

Hàng rào được dựng lên ở một đầu cầu vì chưa có đường dẫn.

Được biết, đoạn tuyến này đã được tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chọn 2 doanh nghiệp là nhà đầu tư triển khai thực hiện. Tuy nhiên, thời gian qua do gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất lúa nên đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện dự án.

Theo Mạnh Thắng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên