MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Hoàng Nhi bị bắt

26-10-2024 - 16:11 PM | Xã hội

Nguyễn Hoàng Nhi - đối tượng cuối cùng tham gia cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã bị bắt giữ.

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi (SN 1990, quê tỉnh Tây Ninh). Đây là đối tượng cuối cùng trong nhóm 04 đối tượng tham gia Cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, ngày 03/3/2024, nhóm 04 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Nhi, Nguyễn Linh Đoan (SN 1994, quê tỉnh Quảng Nam), Trần Quang Triệu (SN 1993, quê tỉnh Bình Định) và Phạm Hoàng Hưng (SN 1996, HKTT: TP.HCM) đã bàn bạc và cùng nhau thực hiện cướp tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Hoàng Nhi bị bắt- Ảnh 1.

Lực lượng Công an Bình Dương bắt giữ, di lý đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi về để xử lý theo quy định. Ảnh: CA tỉnh Bình Dương

Khoảng 30 giờ sau khi vụ án xảy ra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an tiến hành truy xét và đã bắt giữ được hai đối tượng Nguyễn Linh Đoan đối tượng Trần Quang Triệu khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Riêng hai đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi và Phạm Hoàng Hưng đã bỏ trốn sang Campuchia. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và tiến hành các biện pháp bắt giữ, di lý các đối tượng về Việt Nam để xử lý theo quy định. 

Nguyễn Hoàng Nhi bị bắt- Ảnh 2.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1995, nơi thường trú: huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi giúp sức cho Đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được. Ảnh: CA tỉnh Bình Dương

Các đối tượng trên đã giao nộp số lượng vàng tang vật đã cướp được. Quá trình đấu tranh xác định, các đối tượng tham gia hội nhóm trên Facebook và các ứng dụng mạng xã hội khác, sau đó kết nối với nhau rồi bàn bạc cùng nhau đi phạm tội.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên