MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên nhân của đợt rét kỷ lục trong 8 năm qua, nhiều nơi có băng giá, mưa tuyết

24-01-2024 - 07:23 AM | Xã hội

Dự báo đợt rét hại kỷ lục từ đầu đông sẽ kéo dài nhiều ngày, nhiều địa phương vùng núi phía Bắc đã chỉ đạo cấp bách ứng phó.

Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang trải qua đợt rét nhất mùa đông năm nay.

Băng giá và mưa tuyết tiếp tục xuất hiện ở nhiều khu vực núi cao thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc trong ngày 23/1 và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong vòng vài ngày tới.

Miền Bắc sẽ tiếp tục rét hại, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Đây được xác định là đợt rét nhất kể từ năm rét lịch sử cách đây 8 năm.

Thông tin trên VTV cho hay nguyên nhân của đợt rét lịch sử này là bởi trung tâm của không khí lạnh ở vùng Siberia của Nga có cường độ rất mạnh, quy mô lớn, khí áp vùng lõi lên tới 1080 mb. Đây được xác định là mức khí áp cao ít gặp khi đợt rét hồi tháng 12 năm trước chỉ là 1060 mb, có thêm dòng dẫn ở trên cao với độ cao là 5.000m. Nên khí lạnh tràn sâu xuống đến miền Bắc nước ta và khả năng đợt rét đậm rét hại lần này sẽ còn kéo dài tới cuối tuần này.

Nguyên nhân của đợt rét kỷ lục trong 8 năm qua, nhiều nơi có băng giá, mưa tuyết - Ảnh 1.

Các học sinh mặc ấm đến trường ở Hà Nội ngày 23/1 - Ảnh: VTC News

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm ngày 23/01 và ngày 24/1. 

Cụ thể, đêm 23/01, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; ở khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. 

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ.

Hàng loạt địa phương xuất hiện băng tuyết

Từ sáng 23/1, nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuống dưới 10 độ C rét đậm, rét hại, khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá.

Dự báo đợt rét hại kỷ lục từ đầu đông sẽ kéo dài nhiều ngày, nhiều địa phương vùng núi phía Bắc đã chỉ đạo cấp bách ứng phó.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, xuất hiện băng tuyết.

Nhiệt độ đo được ở một số tỉnh miền núi phía Bắc sáng 23/1 có nơi dưới 0 độ như đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,9 độ, một số nơi xuống dưới 5 độ như Hà Giang 2,2 độ, Sa Pa 3,7 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ, Mộc Châu (Sơn La) 4,4 độ. Các tỉnh thành phía Bắc dao động từ 8-11 độ.

Nguyên nhân của đợt rét kỷ lục trong 8 năm qua, nhiều nơi có băng giá, mưa tuyết - Ảnh 2.

Băng tuyết xuất hiện ở Yên Tử, Mẫu Sơn và nhiều nơi khác - Ảnh: MXH

Nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 23/1 được cho là thấp nhất khu vực miền Bắc, có mưa nhỏ cộng với gió Đông Bắc nên đã xuất hiện băng giá trên các cành cây, ô tô và lớp băng ngày càng dày lên.

Băng giá xuất hiện tạo cảnh tưởng hết sức độc đáo thu hút du khách. Chính vì vậy, mặc dù trời rét cắt da cắt thịt, nhưng rất đông du khách đã đổ về Mẫu Sơn ngắm băng tuyết. Các cơ sở lưu trú ở trung tâm khu du lịch đã kín phòng.

Đại diện Phòng Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn cho biết băng giá bắt đầu xuất hiện từ tối 22/1. Đến sáng ngày 23/1, ghi nhận gần 600 lượt khách đến tham quan địa điểm này. Hiện nay, 3 nhà nghỉ ở trên đỉnh cũng hết phòng nên nhiều du khách chọn cách tham quan trong ngày và quay trở về thành phố.



Theo Hiểu Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên