MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên nhân vụ xe U oát lao xuống vực sâu khiến 7 người thương vong ở Hà Giang

09-11-2020 - 14:44 PM | Xã hội

Đang trên đường đi thăm quan sông Nho Quế ở Hà Giang, xe U oát chở nhóm du khách Đà Nẵng đã bất ngờ gặp nạn lao xuống vực sâu khiến 3 người chết, 4 người trọng thương.

Gần 1 ngày qua, chiếc xe U oát chở nhóm du khách Đà Nẵng tham quan, du lịch đã gặp nạn khi đi qua thôn Bản Mồ (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) khiến nhiều người sợ hãi.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương, Cục CSGT đã cử tổ công tác trực tiếp đến hiện trường phối hợp với Công an Hà Giang tổ chức điều tra vụ tai nạn giao thông, đồng thời lấy mẫu máu xét nghiệm cồn, ma túy của lái xe và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ xe U oát lao xuống vực sâu khiến 7 người thương vong ở Hà Giang - Ảnh 1.

Chiếc xe U oát chở khách du lịch rơi xuống vực sâu hơn 100m.

Theo Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hà Giang, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 11h ngày 8/11, tại tuyến đường liên thôn Bản Mồ (xuống sông Nho Quế), thuộc thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Lúc này xe ô tô mang BKS 23A - 071.95 do anh Sùng Mí Quả (SN 1985, trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) điều khiển đã lao xuống vực sâu khoảng 100 mét, ngồi trong xe có 6 hành khách.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Hoài Phương (SN 1973); Chị Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1970); Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1962), cùng trú tại Thành phố Đà Nẵng. 4 người khác bị thương gồm: ông Trần Nhân Triết (SN 1958, chồng bà Tuyết); Trần Công Thịnh (SN 1994, con trai bà Tuyết); Nguyễn Đăng Duy (SN 1998, con trai bà Tuyết); anh Sùng Mí Quả (lái xe).

Báo cáo cũng cho biết, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn được xác định là do mất lái dẫn tới rơi xuống vực.

Theo ghi nhận, điểm xảy ra tai nạn thương tâm trên là đoạn đường quanh co, có độ dốc cao, vực sâu khoảng 100m.

Nguyên nhân vụ xe U oát lao xuống vực sâu khiến 7 người thương vong ở Hà Giang - Ảnh 2.

Xe U oát nằm nghiêng ở vách núi, hư hỏng nặng.

Trao đổi với PV sáng 9/11, lãnh đạo UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, 4 nạn nhận bị thương hiện sức khỏe đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong đó, lái xe là anh Sùng Mí Quả bị thương nặng nhất, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, 3 người còn lại đã được chuyển về Hà Nội để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban ATGT tỉnh Hà Giang đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân bị chết, mỗi nạn nhân 3 triệu đồng, hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục CSGT, phương tiện xảy ra tai nạn là xe U oát sản xuất năm 1990, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021. Lái xe Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C có giá trị đến 14/6/2022.

Theo Nhật Tân

Gia đình và xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên