MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em 'trộm' mất Rolls-Royce Phantom

30-08-2021 - 19:50 PM | Sống

Minh "Nhựa" chia sẻ: "Không tiện nhắc tên các bạn trên Facebook nhưng trong lòng vẫn luôn khắc ghi khoảnh khắc ấy".

Sau động thái chia sẻ về kỷ niệm CarPassion 10 năm tuổi của bạn thân Nguyễn Quốc Cường, đến lượt doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh cũng có đôi lời tâm sự. Ngoài thể hiện cảm xúc bồi hồi, đại gia ngành nhựa cũng chia sẻ một câu chuyện ít ai biết tới về chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom mình đem theo hành trình.

Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 1.
Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 2.

Hành trình siêu xe đầu tiên tại dải đất hình chữ S chính thức được diễn ra vào cuối tháng 8/2011, đứng đầu là hai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và Phan Hùng Cường (Cường Luxury). Trong đó, Minh "Nhựa" được cho là người đóng góp nhiều siêu xế hộp nhất với bộ đôi Lamborghini Murcielago LP670-4 SV và Ferrari 458 Italia, cùng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom.

Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 3.

Đại gia ngành nhựa cho biết, chiếc xe siêu sang vốn rất ít khi sử dụng nhưng được mang theo CarPassion với một mục đích đặc biệt. Cụ thể, chiếc Rolls-Royce Phantom được dùng làm xe hậu cần, phục vụ ông chủ lúc đuối sức nhằm tránh việc hành trình bị trì hoãn.

Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 4.
Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 5.

Thế nhưng trong một lần đổi xe để nghỉ ngơi, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh được một phen "cạn lời" khi mở cửa ra đã thấy những anh em đam mê tốc độ của mình nằm ngủ ngon từ bao giờ. Có vẻ như cảm giác khó tả đó vẫn đeo bám Minh "Nhựa" đến tận bây giờ, anh viết: "Không tiện nhắc tên các bạn trên Facebook nhưng trong lòng vẫn luôn khắc ghi khoảnh khắc ấy *cười*".

Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 6.
Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 7.

Tuy nhiên, chiếc Rolls-Royce Phantom được nhắc tới trong câu chuyện đã thuộc về người khác. Hiện tại, 2 chiếc xe thuộc thương hiệu Rolls-Royce được Minh Nhựa sở hữu là Ghost và Cullinan.

Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 8.
Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 9.
Nguyễn Quốc Cường gọi, Minh ‘Nhựa’ trả lời: Bồi hồi nhớ CarPassion 2011 khi bị anh em trộm mất Rolls-Royce Phantom - Ảnh 10.

Ngoài ra, Phó giám đốc công ty nhựa Long Thành còn sở hữu rất nhiều xế hộp tiền tỷ khác, bao gồm: Pagani Huayra, Aston Martin V8 Vantage, Porsche Cayenne Coupe, Mercedes-AMG G 63 Edition 1, BMW X7, BMW Z4, VinFast Lux SA2.0...

Ảnh: Sưu tầm

Theo Thế Quyên

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên