MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà Bè trước cơ hội vươn lên tầm cao mới

18-05-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Nhà Bè đang hội tụ nhiều điều kiện quan trọng để phát triển nhanh chóng và bền vững trong thời gian tới.

Bước tiến lớn về hạ tầng giao thông

Trong buổi làm việc của Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TP. HCM ngày 8/5/2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh TP. HCM giữ vị trí trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cần phát triển hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho thành phố hình thành chuỗi đô thị kết nối - tiền đề để phát triển mạnh cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội.

Với chiến lược tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ của thành phố, Nhà Bè đang thừa hưởng nhiều lợi thế từ các công trình trọng điểm, tăng cường hoàn thiện mạng lưới kết nối, phát huy vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Đầu tháng 4/2020, dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã chính thức khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 830 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 3 tháng.

Đường cao tốc đoạn từ Bến Lức - Long Thành, đoạn qua Hiệp Phước – Nhà Bè cũng được UBND TP.HCM kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2021.

Đường vành đai 4, đoạn từ Bến Lức - Hiệp Phước dài 35,8km cũng đang được Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Nhà Bè trước cơ hội vươn lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Khả năng lên quận trước năm 2025

Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và đánh giá cao những thành quả huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kinh tế tăng trưởng ổn định 12,14%, cao hơn chỉ tiêu 12%; dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân 12,53%; kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, quản lý đất đai xây dựng có nhiều kết quả khả quan… Trong nhiệm kỳ mới, Nhà Bè sẽ khai thác mọi nguồn lực để xây dựng huyện theo cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ - công nghiệp.

Về định hướng phát triển lên quận, Nhà Bè đứng trước mục tiêu trước năm 2025 được duyệt quy hoạch lên quận và trước năm 2030 sẽ được công nhận là quận.

Nhà Bè trước cơ hội vươn lên tầm cao mới - Ảnh 2.

Dự án La Partenza liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng và dự án siêu đô thị Zeitgeist

Thị trường bất động sản chuyển mình mạnh mẽ

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cơ hội lên quận sớm nhất, quỹ đất thu hẹp, khan hiếm nguồn cung,… Tất cả đang giúp Nhà Bè ngày càng sáng giá với những đợt sóng tăng giá mạnh, liên tục xác lập mặt bằng giá mới trên toàn thị trường.

Đặc biệt thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thị trường bất động sản Nhà Bè đang sôi động từng ngày khi chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt dự án giá trị. Đáng chú ý là dự án siêu đô thị thông minh Zeitgeist do VGSI - công ty con của tập đoàn GS E&C (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư và hiện đã triển khai hạ tầng phân khu 1.1. Với quy mô 350 ha, tiện ích đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế cùng cảnh quan rộng lớn, Zeitgeist định hướng sẽ là một biểu tượng mới của Nhà Bè.

Liền kề siêu đô thị Zeitgeist, cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ ít phút di chuyển, La Partenza là dự án căn hộ cao cấp nằm ngay mặt tiền Lê Văn Lương. Dự án nổi bật với cảnh quan sinh thái ven sông trong lành, diện tích cây xanh bao phủ rộng lớn cùng hệ thống tiện ích phong phú tiêu chuẩn resort,… Đặc biệt, La Partenza còn là dự án tiên phong đưa club house vào phân khúc căn hộ với quy mô lên đến 3.000m2, hội tụ các tiện ích lần đầu tiên có mặt tại Nam Sài Gòn như thư viện sách café, gallery nghệ thuật, không gian sáng tạo nghệ thuật.

Nằm ngay tâm điểm phát triển sôi động của Nhà Bè, La Partenza không chỉ "được lòng" các gia đình trẻ khi mang đến không gian sống hoàn hảo mà còn thỏa mãn nhu cầu tích lũy tài sản, tăng trưởng dòng vốn cho giới đầu tư nhạy bén.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên