MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư cá nhân giúp giá trị công ty chứng khoán Trung Quốc ‘tăng điên cuồng’

24-09-2020 - 17:16 PM | Tài chính quốc tế

Các công ty chứng khoán Trung Quốc hưởng lợi khi nhà đầu tư cá nhân tại nước này tăng cường giao dịch trực tuyến.

Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trên thị trường chứng khoán Trung Quốc năm nay chạm 874 tỷ nhân dân tệ (129 tỷ USD), theo số liệu từ Goldman Sachs, tăng gần 60% so với trung bình 5 năm qua, do đại dịch Covid-19 thúc đẩy xu hướng giao dịch cổ phiếu trực tuyến.

Xu hướng trên giúp các công ty môi giới chứng khoán hưởng lợi, cổ phiếu của họ vào nhóm diễn biến tốt nhất tại Trung Quốc năm nay. Cổ phiếu East Money - công ty giao dịch trực tuyến ít được biết đến ở ngoài Trung Quốc - tăng giá 84%, đưa vốn hóa thị trường East Money lên 30,6 tỷ USD - vượt Credit Suisse.

“Toàn bộ lĩnh vực này như phát cuồng… hầu hết công ty môi giới giá trị nhất đều ở Trung Quốc”, Hao Hong, giám đốc nghiên cứu và giám đốc chiến lược tại công ty chứng khoán Bocom International, nói. Cổ phiếu East Money được giao dịch với P/E là 69, vượt xa mức 14 của công ty cùng lĩnh vực Charles Schwab ở Mỹ.

Các công ty môi giới chứng khoán Trung Quốc cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho nhà đầu tư nghiệp dư tại Trung Quốc suốt nhiều năm qua. Nhóm nhà đầu tư này đóng góp tới 80% giá trị giao dịch trên các sàn chứng khoán tại Trung Quốc.

East Money ghi nhận doanh thu từ hoạt động môi giới và hoa hồng từ việc bán quỹ tương hỗ. Trong nửa đầu năm, doanh thu của East Money là 3,3 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 60% so với năm ngoái.

Nhà đầu tư cá nhân giúp giá trị công ty chứng khoán Trung Quốc ‘tăng điên cuồng’ - Ảnh 1.

5 cổ phiếu tài chính trong chỉ số CSI 300 diễn biến tốt nhất năm nay.

Tuy nhiên, sự tăng vọt trong doanh thu - một phần được thúc đẩy bởi các hạn chế liên quan Covid-19 tại nền kinh tế số hai thế giới - xảy ra với một yếu tố mới. Đó là cơn sốt với ứng dụng điện thoại và nền tảng tài chính cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường thông tin và mạng xã hội.

Liu Jianshun, nhà đầu tư cá nhân tại Bắc Kinh, tìm thấy “cảm giác nơi thuộc về” từ việc tranh luận giá chứng khoán trên nền tảng trò chuyện Guba của East Money. Anh dùng Guba, cố gắng “thúc đẩy giá cổ phiếu tăng” và cũng phàn nàn khi cổ phiếu diễn biến kém hoặc về vấn đề quản trị doanh nghiệp.

“East Money tạo ra một nền tảng ảo thay thế các phòng giao dịch của công ty môi giới - nơi từng là điểm tập trung của nhà đầu tư”, theo phó chủ tịch một công ty đối thủ của East Money.

Giống như nhiều nơi khác trên thế giới, người dân Trung Quốc tìm đến thị trường chứng khoán trong bối cảnh bất ổn liên quan các nguồn thu nhập và việc làm gia tăng vì Covid-19.

Giá trị giao dịch hàng ngày thị trường chứng khoán Trung Quốc năm nay đạt đỉnh vào tháng 7 - vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ trong 15 ngày liên tiếp, theo Goldman Sachs, khi chỉ số CSI 300 cổ phiếu niêm yết tại Thượng Hải và Thâm Quyến lên đỉnh năm 2020. CSI 300 đã tăng 13,6% kể từ đầu năm.

Nhà đầu tư cá nhân giúp giá trị công ty chứng khoán Trung Quốc ‘tăng điên cuồng’ - Ảnh 2.

Diễn biến chỉ số CSI 300 qua các năm.


“Nếu vẫn còn thu nhập, họ lại không biết tiêu vào đâu”, theo Kinger Lau, giám đốc chiến lược cổ phiếu Trung Quốc tại Goldman Sachs. “Họ dành nhiều thời gian mua sắm trực tuyến và dành nhiều thời gian… chỉ để ngồi nhà đầu tư chứng khoán”.

Lãi suất thấp, vấn đề nhiều người gửi tiết kiệm trên thế giới đang phải đối mặt, càng thúc đẩy hơn nữa nhu cầu đầu tư chứng khoán. Yu’ebao - quỹ thị trường tiền tệ của Ant Group, thuộc tập đoàn Alibaba - chỉ trả lãi suất hơn 1,6%.

“Nếu nhìn vào lãi suất của Yu’ebao trong vài tháng qua, bạn sẽ thấy xu hướng giảm đều đặn”, Lau nói. “Nhà đầu tư cá nhân càng có thêm động lực rót tiền vào thị trường chứng khoán”.

Nhu cầu đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tăng đồng nghĩa nhu cầu tham gia thị trường dữ liệu cũng đi lên. Hithink RoyalFlush Information Network - cổ phiếu đã tăng giá 42% trong năm nay - cung cấp cho nhà đầu tư thông tin tài chính và chuyển hướng họ đến các công ty môi giới để tham gia thị trường.

Những nhu cầu trên còn giúp thị trường IPO Trung Quốc bùng nổ. Giá cổ phiếu Contec Medical Systems - niêm yết trên sàn Thâm Quyến tháng 8 - đóng cửa với mức tăng hơn 1.000% trong phiên giao dịch đầu tiên, sau khi cơ quan quản lý nới lỏng quy định với chỉ số ChiNext – công nghệ chiếm tỷ trọng lớn.

Sự trỗi dậy của East Money còn được hỗ trợ bởi dòng vốn vào các quỹ tương hỗ ở Trung Quốc tăng. Số quỹ tương hỗ cổ phiếu chủ động mới phát hành huy động được hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ trong năm nay từ khoảng 22 triệu nhà đầu tư, theo Z-Ben Advisors.

Xu hướng trên cũng giúp nhà đầu tư nghiệp dư - những người giao dịch theo sóng nhưng không phải đầu cơ hoàn toàn như Li Zilei ở Thượng Hải sử dụng East Money để mua các quỹ tương hỗ - hưởng lợi.

“Chúng tôi không kỳ vọng có thể giàu lên nhanh chóng. Chúng tôi muốn tham gia thị trường và tương tác với nhà đầu tư khác”, Li cho biết.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên