MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu rót 1.000 USD vào Bank of America ngay trong khủng hoảng tài chính 2008?

15-10-2020 - 23:45 PM | Tài chính quốc tế

Bắt đáy là lựa chọn khôn ngoan trong khủng hoảng tài chính 2008, khi S&P 500 mất gần 50% giá trị. Và một trong những cổ phiếu đã tăng mạnh nhất kể từ đó đến nay chính là Bank of America.

Mặc dù 2020 là năm quá biến động và khó lường, chỉ số S&P 500 vẫn ghi nhận đà tăng trưởng kỷ lục, lên tục chinh phục những đỉnh cao mới. Những nhà đầu tư bắt đáy trong cơn bán tháo đầu năm giờ đều nhận được phần thưởng lớn nhờ thị trường hồi phục quá nhanh.

Bắt đáy cũng là lựa chọn khôn ngoan trong khủng hoảng tài chính 2008, khi S&P 500 mất gần 50% giá trị. Và một trong những cổ phiếu đã tăng mạnh nhất kể từ đó đến nay chính là Bank of America.

Cũng giống như các ngân hàng lớn khác, Bank of America nằm ở trung tâm của cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Trong số những ngân hàng sống sót thì đây cũng là một trong số bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thực tế là cổ phiếu Bank of America đã giảm xuống chỉ còn 2,53 USD thời điểm đầu năm 2009 do các nhà đầu tư nghi ngờ ngân hàng sẽ phá sản hoặc bị quốc hữu hóa.

Nhưng may mắn là đến cuối năm 2009 Bank of America thông báo sẽ hoàn trả gần 45 tỷ USD tiền cứu trợ nhận được từ chính phủ Mỹ. Đầu những năm 2010 cổ phiếu bắt đầu quay trở lại trên ngưỡng 15 USD.

Bị đánh thức bởi  khủng hoảng tài chính, Bank of America đã thực hiện chương trình thanh lọc từ năm 2011 đến 2014 để cải thiện bảng cân đối kế toán, giảm thiểu rủi ro, tinh gọn hoạt động và tập trung hơn vào ngân hàng số.

Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu năm 2011 lai khiến cổ phiếu giảm xuống còn hơn 5 USD, nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục. Đến cuối năm 2012 cổ phiếu Bank of America đã quay trở lại trên mức 10 USD. 4 năm sau trở lại mốc 20 USD, và đến năm 2017 đã trở lại với mốc 30 USD. Đầu năm 2018 đã có lúc cổ phiếu này lên đến 33 USD nhưng 1 năm sau đó đã về mức 22,66 USD.

Trong cả năm 2019 cổ phiếu Bank of America dao động trong khoảng 26 - 31 USD, nhưng tháng 12 năm ngoái đã trở lại mức 35 USD.

Tháng 3/2020 cổ phiếu này giảm xuống còn gần 18 USD trong cơn bán tháo kích hoạt bởi virus corona. Nhưng hiện đã hồi phục trở lại quanh mức 25 USD.

Dù hồi phục mạnh nhưng cổ phiếu Bank of America vẫn chưa bao giờ đạt được mức đỉnh trước khủng hoảng tài chính 2008 là khoảng 55 USD. Dẫu vậy, các nhà đầu tư đã bắt đáy từ năm 2008 đã thu lời lớn.

Nếu đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu Bank of America vào ngày S&P 500 chạm đáy trong năm 2009 thì ngày nay bạn đã có 7.453 USD (giả sử bạn tái đầu tư cổ tức).

Tham khảo Yahoo Finance


An Nguyên

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên