MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư sốt ruột khi thấy Bitcoin trở lại mốc 60.000 USD

02-04-2021 - 10:56 AM | Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư sốt ruột khi thấy Bitcoin trở lại mốc 60.000 USD

Nhờ các tin tức tích cực gần đây, giá trị của Bitcoin đang được kéo trở lại mốc 60.000 USD, một kỷ lục mà đồng tiền mã hóa này vừa lập được hồi giữa tháng 3.

Nhà đầu tư sốt ruột khi thấy Bitcoin trở lại mốc 60.000 USD - Ảnh 1.

Sắc xanh đang bao trùm thị trường tiền mã hóa. (nguồn: CoinMarketCap)

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4, Bitcoin đang dần lấy lại được giá trị kỷ lục 60.000 USD, chủ yếu là nhờ các tin tức tích cực ở Mỹ tác động tới phiên giao dịch của các nhà đầu tư châu Á.

Theo đó, Goldman Sachs sẽ cho ra mắt kênh đầu tư tiền số cho khách hàng trong vòng 3 tháng tới còn BlackRock đã bỏ 6,5 triệu USD để mua hợp đồng tương lai Bitcoin hồi đầu năm nay. Giá trị của hợp đồng này đã tăng thêm 360.000 USD tính tới thời điểm có báo cáo.

Sự trở lại mạnh mẽ của Bitcoin đã kéo sắc xanh trở lại thị trường tiền ảo. Tát nước theo mưa, Elon Musk còn bơm thêm lực đẩy cho tiền ảo bằng một dòng tweet gây kích động, kéo đồng Dogecoin tăng vọt với lực mua cao ngất ngưởng.

Nhà đầu tư sốt ruột khi thấy Bitcoin trở lại mốc 60.000 USD - Ảnh 2.

Chỉ một dòng tweet của tỷ phú Elon Musk khiến các nhà đầu tư đổ xô mua vào Dogecoin, một đồng tiền ảo mang tính biểu tượng chế nhạo (meme).

Trước đó, Bitcoin lập đỉnh 60.000 USD vào hôm 14/03 nhờ 6 phiên liên tiếp đóng nến xanh (lệnh mua vào nhiều hơn bán ra). Tuy nhiên, việc các cá mập chốt lời sau đó khiến Bitcoin quay đầu tụt dốc, các nhà đầu tư nhỏ lẻ ôm tâm lý lo sợ FOMO (sợ bỏ mất cơ hội) với các phiên bán ra ồ ạt.

Hiện tại, Bitcoin tiếp tục có các phiên đóng nến xanh tạo tiền đề để trở lại mốc 60.000 USD. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo đồng tiền ảo này sẽ phá kỷ lục cũ hay sẽ lao dốc do lực bán khống (short) của các cá mập.

“Đọc tin mấy ngày hôm nay, mình chỉ dám ôm USDT chứ không dám vào. Mình đang chờ Bitcoin điều chỉnh, nếu các phiên sau điều chỉnh xuống mới dám vào còn lên thì chỉ dám ngồi hóng thị trường”, nhà đầu tư Trâm Nguyên (Quảng Nam) tâm sự.

Theo Phương Nguyễn

ICTnews

Trở lên trên