MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đúc bằng bê tông cốt thép, phương pháp đột phá mới trong kiến trúc xây dựng

27-06-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Với những giá trị vượt trội về tính bền vững của công trình cũng như lợi ích mang lại trong quá trình thi công, giải pháp xây dựng mới này hứa hẹn sẽ tạo nên sự đột phá mới trong xây dựng.

Ba căn nhà cấp 4 được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khiến nhiều người không khỏi tò mò. Ba căn nhà này không được xây theo phương pháp truyền thống như xây bằng gạch đỏ hay gạch block mà sử dụng phương pháp xây dựng nhà hoàn toàn bằng bê tông cốt thép. Được biết, đây chính là 3 căn nhà đầu tiên do kỹ sư xây dựng Nguyễn Hữu Thọ (xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) sáng tạo thử nghiệm theo phương pháp xây nhà kiểu mới này. Theo anh Thọ, phương pháp xây dựng này có một số ưu điểm như sau:

Toàn bộ căn nhà được đúc bằng bê tông cốt thép, được đổ trong một lần nên liền khối, kiểm soát được chất lượng đồng đều ở từng vị trí. Nếu ở phương pháp truyền thống, sau khi đúc xong cột, người thợ sẽ tiến hành xây tường chèn bằng gạch nhưng chất lượng gạch có thể non hoặc già, chất lượng hồ xây lại phụ thuộc vào quá trình trộn của người phụ, có thể là hồ non, có thể là hồ già, thời gian để vữa quá lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hồ, còn tường thẳng hay cong thì phụ thuộc vào tay nghề của người thợ chính.

Với phương pháp xây nhà kiểu mới này thì chủ nhà hay nhà thầu hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và kỹ thuật. Ở phương pháp xây nhà truyền thống bằng gạch thì mác của vữa hồ là 75, còn ở phương pháp mới thì mác tối thiểu của bê tông là 200 nên chất lượng tốt hơn rất nhiều. Xây nhà theo phương pháp mới này hoàn toàn có thể chống được gió mạnh, bão, động đất,… gấp 2 - 3 lần so với phương pháp truyền thống. Ngoài ra, bởi vì không sử dụng gạch để xây nhà nên phương pháp mới giảm thiểu được vấn đề ô nhiễm môi trường.

Nhà đúc bằng bê tông cốt thép, phương pháp đột phá mới trong kiến trúc xây dựng - Ảnh 1.

Thời gian thi công nhanh, cụ thể là có thể giảm đến 30% thời gian thi công và nhân công, bên cạnh đó, còn có thể giảm từ 5% đến 10% giá trị vật tư. Phương pháp này cũng giúp kiểm soát được chất lượng và kỹ thuật, nên tổng giá thành công trình có thể giảm được từ 5% đến 20% giá thành.

Phương pháp này còn có thể áp dụng thi công cho tất cả các công trình xây dựng, từ nhà cấp 4, nhà phố, nhà cao tầng,… đến chung cư, nhà xưởng,… đều có thể áp dụng.

Nhà đúc bằng bê tông cốt thép, phương pháp đột phá mới trong kiến trúc xây dựng - Ảnh 2.

Anh Thọ bên căn nhà xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép(Căn nhà trên có diện tích là 6x20 và gác lửng 6x6, giá trị 340 triệu đồng. Nếu xây bằng gạch với những phương pháp thông thường thì sẽ tốn khoảng từ 450 đến 500 triệu đồng. Với phương pháp này, anh Thọ hy vọng có thể xây dựng những căn nhà cấp 4 cho người nghèo với tổng chi phí chỉ trên dưới 100 triệu đồng.)

Ngoài phương pháp xây dựng nói trên, anh Thọ còn có phương pháp khác để xử lý rác thải của thành phố và phương pháp mới xây dựng bờ kè sông và cống ngầm. Với phương pháp kè đá và kè cừ bê tông, thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn km sông, rạch nếu áp dụng phương pháp này thì thời gian thi công sẽ rất nhanh, có thể triển khai hàng loạt và phương pháp này hoàn toàn dùng công nghệ của Việt Nam. Còn với phương pháp cống ngầm, theo mô hình này, thành phố có thể thực hiện các công trình cống ngầm như rạch xuyên tâm mà không phải nhờ đến công nghệ nước ngoài. Anh Thọ rất hy vọng sẽ được gặp các lãnh đạo của thành phố để trình bày các phương pháp trên để giúp cho thành phố sạch đẹp hơn.

Nhà đúc bằng bê tông cốt thép, phương pháp đột phá mới trong kiến trúc xây dựng - Ảnh 3.
Nhà đúc bằng bê tông cốt thép, phương pháp đột phá mới trong kiến trúc xây dựng - Ảnh 4.

Thị trường xây dựng ở Việt Nam một năm có thể lên đến hàng tỷ đô, nhưng nếu áp dụng phương pháp này vào xây dựng thì sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho xã hội, trước mắt là giảm được giá thành công trình xây dựng. Vì vậy, anh Thọ rất mong được hợp tác với các nhà đầu tư để triển khai rộng rãi phương pháp này. Mục đích của anh Thọ còn là xây dựng nhà tình thương cho người nghèo.

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Hữu Thọ

Số điện thoại: 0903735170

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên