Nhà kiên cố bỗng nứt toác chờ sập: Lỗi chưa khắc phục, dự án vẫn thi công rầm rộ
Trong khi các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn phải ở tạm bên ngoài, vấn đề nứt nhà chưa được giải quyết triệt để, đơn vị thi công cho công nhân làm việc trở lại.

Chiều 20/11, nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tiếp tục thi công nhiều hạng mục, đại diện cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và đại diện UBND phường Xuân Phương đã trực tiếp đến ghi nhận.

Khoảng 15h ngày 20/11, dù đã có các đại diện cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm và đại diện UBND phường Xuân Phương trực tiếp đến kiểm tra, song hàng chục công nhân vẫn thực hiện các công việc để chuẩn bị đổ bêtông.



Theo phản ánh của người dân, công nhân của Dự án làm việc trở lại từ 23h đêm 19/11. Tuy nhiên, trước sự phản đối kịch liệt của người dân, đến 21/11, đơn vị thi công đã dừng hoạt động.

Trả lời PV VTC News, chị Luyện Việt Nga (28 tuổi) là chủ của một trong bốn gia đình phải di dời khẩn cấp, cho biết: vào ngày 8/11, tại UBND phường Xuân Phương diễn ra cuộc họp giữa đại diện UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Xuân Phương, đại điện chủ đầu tư và những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng nứt nghiêng do công trình thi công dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

chị Nga chia sẻ.

Theo chị Nga, điều khiến người dân bức xúc hơn đó là việc chủ đầu tư dự án không làm theo thoả thuận khi chỉ được làm một phần khu vực đài móng chống nghiêng thì làm toàn bộ, đại trà. Việc này có thể sẽ tiếp tục tác động gây ảnh hưởng tới các nhà dân.



“Hôm đó có đại diện chủ đầu tư trao đổi sẽ lập ra nhóm Zalo để phản ánh và Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm cũng sẽ có đại điện để nắm được thông tin hỗ trợ cũng như phản ứng kịp thời. Tuy nhiên, thực chất nhóm lập ra hầu như chưa có tác dụng bởi khi người dân có ý kiến trao đổi không có bất kỳ một phản hồi từ đơn vị này. Việc lập ra nhóm phản ánh chỉ mang tính chất hình thức. Việc thi công đang bắt đầu thực hiện đại trà, thậm chí thi công vào ban đêm ảnh hưởng đến người dân. Đặc biệt nghiêm trọng hơn khi tài sản nhiều gia đình bị hư hại, nền đất đã rất yếu nếu tiếp tục làm mà không có biện pháp chống xiên sẽ tác động rất xấu đến toàn bộ dải đất khiến nhà nghiêng, lún nứt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của những người lao động ngay bên công trình cũng như những khu nhà lân cận”, chị Nga bày tỏ.

Cùng tâm trạng như chị Nga, anh Lê Bình Minh (44 tuổi), là một trong số gia đình phải di dời khẩn cấp, chia sẻ, khi nhận được phản ánh của người dân, đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công đã

anh Minh bức xúc.

Anh Minh cùng nhiều người dân tại đây mong muốn phía chủ đầu tư khắc phục càng sớm càng tốt để người dân được trở về nhà.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Xuân Phương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, đơn vị đã trực tiếp xuống kiểm tra. “

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, ngày 23/10, UBND quận Nam Từ Liêm cũng đã ra Quyết định số 3260 xử phạt hành chính Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm về thi công gây mất an toàn với số tiền 180 triệu đồng.
Dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm làm chủ đầu để xây trụ sở làm việc theo vốn đầu tư công với số tiền 99 tỷ đồng.
Đây là công trình xây dựng xây mới các nhà làm việc cho khối Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc, nhà phân tích, thí nghiệm và xử lý dữ liệu về môi trường phóng xạ (tại khu A, B); cải tạo nhà 2 tầng (tại khu C); xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đất lập tổng mặt bằng dự án.
Tuy nhiên, khi đi vào thi công dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, nhiều nhà của người dân ở tổ dân phố số 2, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hiện tượng nứt, nghiêng lún, chuyển vị ngang gần 20cm. Hiện 4 nhà dân bị ảnh hưởng nặng nhất phải di dời khẩn cấp ra khu vực khác sinh sống.
VTC News
CÙNG CHUYÊN MỤC

Đề nghị truy tố nhóm cựu cán bộ TP Long Xuyên
21:23 , 26/03/2025
Nghệ An đến Huế nắng rát vượt 37°C, miền Bắc sắp chuyển rét
20:57 , 26/03/2025