MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò

13-06-2022 - 12:31 PM | Xã hội

Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò

Xây thô khu nhà hành chính 2 tầng, tường rào bao quanh… Nhà máy xi-măng Phú Sơn có tổng mức đầu tư 5.000 tỉ đồng ở Ninh Bình bỗng dừng lại rồi "trùm mền" suốt 15 năm qua. Cả khuôn viên dự án rộng gần 40 ha trở thành bãi chăn thả trâu, bò.

Nhà máy xi-măng Phú Sơn (thuộc Công ty CP xi-măng Phú Sơn), đóng tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình được triển khai xây dựng năm 2007, với tổng vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng, công suất nhà máy 11 triệu tấn/năm. Công trình dự kiến hoàn thành và có sản phẩm vào năm 2011.

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 1.

Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang 15 năm ở Nho Quan, Ninh Bình

Thế nhưng, sau ngày khởi công rầm rộ, nhà máy xây được khu nhà hành chính 2 tầng (16 phòng), hệ thống tường rào và san lấp mặt bằng xong thì dừng thi công, bỏ hoang từ năm 2009 đến nay.

Thực tế cho thấy cả một khu đất rộng mênh mông đã san lấp mặt bằng, tường bao xung quanh. Trong khuôn viên một ngôi nhà 2 tầng mới xây thô đã bị rêu phủ kín theo thời gian, cỏ mọc um tùm khắp nơi. Bên trong ngôi nhà này đầy phân trâu, bò, trần nhà nhiều nơi đã dột nước.

Người dân địa phương cho biết trước khi chưa có dự án này thì đây là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, sau khi dự án xây dựng dang dở, bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất đai khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thấy đất bỏ hoang, nhiều người đã tận dụng làm nơi chăn thả, nuôi nhốt trâu, bò.

Nguyên nhân dự án dừng thi công và bỏ hoang là do chủ đầu tư khó khăn về tài chính. Tháng 9-2017, Công ty CP xi-măng Phú Sơn có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình giải trình những khó khăn, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đầu tư nhà máy. Tuy nhiên, công ty đã không triển khai dự án như đã hứa.

Được biết, hiện UBND huyện Nho Quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục báo cáo tỉnh để thu hồi, chấm dứt dự án Nhà máy xi-măng Phú Sơn.

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 2.

Sau 15 năm, dự án mới xây dựng được 2 dãy nhà 2 tầng dang dở và hệ thống tường rào bao quanh, mọi thứ còn lại đều chỉ là một bãi đất trống

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 3.

Một dãy nhà xây dựng dang dở bỏ hoang bên trong dự án

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 4.

Cỏ dại mọc um tùm khắp nơi

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 5.

Bao quanh dãy nhà 2 tầng là cỏ và cây dại

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 6.

Công trình đã hư hỏng, xuống cấp theo thời gian

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 7.
 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 8.

Trước đây, khu đất rộng gần 40 ha là đất nông nghiệp của người dân địa phương

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 9.

Công trình bỏ hoang hơn 10 năm khiến người dân bức xúc, không khỏi xót xa

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 10.
 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 11.

Những căn phòng nước đọng lênh láng, nhếch nhác

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 12.
 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 13.

Nhiều người dân địa phương xót xa cho dự án đã tận dụng làm nơi chăn thả, nuôi nhốt trâu, bò

 Nhà máy xi-măng 5.000 tỉ đồng bỏ hoang thành bãi chăn trâu, bò  - Ảnh 14.

Hiện UBND huyện Nho Quan đang làm các thủ tục để kiến nghị thu hồi dự án này

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên