MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà sáng lập từng bị đuổi khỏi công ty có động thái ‘dứt tình’ với Uber, tập trung toàn lực cho startup mới

25-12-2019 - 11:44 AM | Tài chính quốc tế

Travis Kalanick cuối cùng cũng chính thức rời khỏi công ty do chính ông sáng lập.

Theo thông báo từ phía Uber, Kalanick – đồng sáng lập cũng là cựu CEO Uber sẽ rời khỏi hội đồng quản trị công ty vào cuối tháng này để tập trung cho những dự án mới.

"Dường như đã đến lúc để tôi tập trung vào những doanh nghiệp hiện tại của mình và mục tiêu làm từ thiện. Tôi tự hào về tất cả những gì Uber đã đạt được và tôi sẽ tiếp tục cổ cũ cho tương lai của công ty".

Kalanick đồng sáng lập nên Uber vào năm 2009 và biến nó trỏ thành startup giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên, một vài năm trước dưới sự dẫn dắt của Kalanick, Uber đã liên tiếp gặp rắc rối với nhiều chính phủ và liên đoàn lao động, thậm chí là với cả các tài xế của họ.

Tháng 6/2017, Kalanick đã từ chức khỏi vị trí CEO sau một thời gian dài ngập chìm trong bê bối và để mất đi nhiều lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, ông tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng đến công ty và gây bất ngờ khi bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị vào cuối năm 2017.

Đến khi Uber IPO vào tháng 5, Kalanick đã không có mặt trong nhóm những lãnh đạo rung chuông trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Vài tuần gần đây, Kalanick tiếp tục gây bất ngờ khi liên tiếp bán cổ phiếu Uber.

Hiện tại, ông đang điều hành startup CloudKitchens với tham vọng trở thành "căn bếp thông minh cho các nhà hàng chỉ phục vụ giao đồ ăn". Trước đó ông cũng thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm có tên 10100 Fund – mà theo mô tả của ông là nơi để chứa "đam mê, các khoản đầu tư, ý tưởng và những thương vụ đặt cược lớn".

Theo Phương Linh

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên