MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận hối lộ, sếp công ty công trình công cộng Hội An bị khai trừ Đảng

10-09-2022 - 13:08 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An, bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ số tiền 400 triệu đồng.

Ngày 10-9, lãnh đạo Thành ủy Hội An – tỉnh Quảng Nam xác nhận Ban Thường vụ Thành ủy vừa quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quốc Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An - bằng hình thức khai trừ Đảng.

Năm 2017, thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về đầu tư lĩnh vực kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe điện trên địa bàn thành phố, với tư cách pháp nhân đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Quốc Tiến đã trực tiếp tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu mua 30 xe điện cho Công ty TNHH MTV xe điện Hội An (thuộc chủ sở hữu của Công ty CP Công trình công cộng Hội An).

Nhận hối lộ, sếp công ty công trình công cộng Hội An bị khai trừ Đảng - Ảnh 1.

Xe điện tại Hội An Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ông Tiến đã có hành vi trực tiếp hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Đại Phát Tín (bên bán xe) trúng thầu. Từ lý do trên, Công ty Đại Phát Tín đã chuyển tổng số tiền 400 triệu đồng qua tài khoản cho ông Tiến, với nội dung tiền "hoa hồng" (năm 2018 250 triệu đồng; năm 2020 150 triệu đồng).

Tại các thời điểm đó, ông Tiến đã nhận số tiền trên nhưng không báo cáo với Hội đồng quản trị và cũng không nộp vào ngân sách của công ty.

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Tiến về hành vi "nhận hối lộ" được quy định tại Điều 354 Bộ Luật hình sự và ông Tiến đã nộp số tiền trên vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An nhận định vi phạm của ông Tiến xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người cán bộ đảng viên.

Hành vi của ông Tiến gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất uy tín, mất tư cách của người đảng viên và bản thân ông Tiến, mất uy tín của tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác.

Công ty CP Công trình công cộng Hội An là doanh nghiệp cổ phần, trong đó vốn nhà nước chiếm 51%.

Theo Q.Vinh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên