MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận lô vắc xin khủng từ Trung Quốc, chứng khoán quốc gia Đông Nam Á này tăng mạnh nhất châu lục

07-12-2020 - 12:45 PM | Tài chính quốc tế

Nhận lô vắc xin khủng từ Trung Quốc, chứng khoán quốc gia Đông Nam Á này tăng mạnh nhất châu lục

1,2 triệu liều vắc xin từ Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc đã tới Indonesia vào tối muộn 6/12, tạo ra sự hứng khởi lớn cho thị trường tài chính.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết 1,2 triệu liều vắc xin chống Covid-19 đã tới vào tối hôm qua. Quốc gia này dự kiến sẽ nhận thêm 1,8 triệu liều khác vào đầu tháng Giêng. Vắc xin này do Sinovac, một công ty công nghệ sinh học Trung Quốc sản xuất. Chưa rõ hiệu quả của chúng ra sao.

Ngoài việc mua vắc xin, Sinovac cũng sẽ chuyển lượng nguyên liệu thô đủ điều chế 45 triệu liều vắc xin cho công ty dược phẩm quốc doanh PT Bio Farma của Indonesia để sản xuất thuốc ngay tại quốc gia này. Hiện tại, Indonesia là một trong những quốc gia bị Covid-19 tàn phá nặng nề nhất Đông Nam Á.

Ngoài thuốc của Sinovac, Chính phủ Indonesia còn đặt hàng từ nhiều nhà phát triển khác bao gồm cả AstraZeneca Plc. Tuy nhiên, những loại vắc xin này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Thông tin về vắc xin đã khiến Chỉ số Jakarta Composite tăng trưởng mạnh nhất châu Á trong phiên đầu tuần. Tính tới 11h05 theo giờ Jakarta, chỉ số này đã tăng 1,63% trong đó dẫn đầu là cổ phiếu các ngân hàng và PT Astra International, công ty dược quốc doanh.

Với nửa triệu người nhiễm virus corona, Indonesia hiện là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á. Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết chính phủ đặt mục tiêu tiêm vắc xin miễn phí cho 120 triệu người với chi phí tương đương 0,5 tới 1% tổng sản phẩm quốc nội.

Những người ở tuyến đầu chống dịch, bao gồm nhân viên y tế, cảnh sát, quân đội và công chức sẽ được nhận 3 triệu liều vắc xin đầu tiên trong tháng này. Sau đó, chính phủ sẽ ưu tiên cho những người từ 18 tới 59 tuổi mà không mắc các bệnh lý khác. Điều đó đồng nghĩa với việc quốc gia Đông Nam Á này cần tới 246 triệu liều.

Tuy nhiên, vắc xin của Sinovac lại chỉ ra một thách thức mà quốc gia vạn đảo này phải đối mặt. Là quốc đảo lớn nhất thế giới, việc triển khai tiêm chủng cho người dân, vốn sống rải rác trên 6.000 hòn đảo, sẽ là thách thức khủng khiếp.

Những liều thuốc đầu tiên tới Jakarta vào tối 6/12 ngay lập tức được vận chuyển trên những chiếc xe tải đông lạnh để tới thành phố Bandung cách đó 150 km trong vòng 3 giờ. Hành trình đó có thể mất thêm thời gian và phức tạp hơn nữa đối với các khu vực nằm cách biệt với đảo Java, nơi có cơ sở hạ tầng hiện đại nhất của Indonesia.

Vận chuyển vắc xin chống Covid-19 là bài toán khó không chỉ với Indonesia mà cả thế giới. Để đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận vắc xin, chiến dịch không vận toàn cầu sẽ phải vận chuyển 14 tỷ liều. Những điều kiện nghiêm ngặt nhằm bảo quản vắc xin lại càng khiến nhiệm vụ này trở nên khó khăn.

Ví dụ, vắc xin của Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) hợp tác sản xuất cần được bảo quản trong nhiệt độ -70 độ C. Đây là nhiệt độ vốn không thể được đáp ứng bằng các tủ lạnh thông thường. Nhiều kho chứa được xây dựng để sẵn sàng đón vắc xin nhưng rõ ràng, nó đòi hỏi những nỗ lực khủng khiếp.

Trong khi đó, những chiếc máy bay chở vắc xin cũng cần có sự cho phép đặc biệt bởi nó chở lượng đá khô nhiều hơn rất nhiều so với thông thường. Đá khô giúp bảo quản vắc xin nhưng lại được Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho là gây nguy hiểm cho các chuyến bay. Chính vì thế, chúng cần được cấp phép đặc biệt.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên