Sau khi rời ghế thống đốc vào tháng 1/2011, Arnold Schwarzenegger, 65 tuổi, đã bị lộ tin từng lừa dối vợ mình là Maria Shriver để có mối quan hệ bất chính với nữ quản gia lâu năm của gia đình ông là Mildred Baena. Hơn thế, ông còn có một cậu con trai với nữ quản gia Baena. Ngay sau biết chuyện, vợ ông đã đệ đơn ly dị.

Được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 1988 nhưng cựu Thượng nghị sỹ Gary Hart đã buộc phải bỏ cuộc giữa chừng sau khi tờ Miami Herald tiết lộ chuyện tình bí mật giữa ông với cô nàng tóc vàng Donna Rice. 

Trước đó, từng có tin đồn ông ngoại tình với cô nàng này nhưng Gary đã lớn tiếng thách thức giới truyền thông "Hãy đi theo tôi". Thật không may cho ông, các nhà báo đã làm theo điều ông nói và họ đã bắt gặp một phụ nữ rời khỏi nhà ông. Chẳng bao lâu sau đó, bức ảnh chụp ông và người tình đang ngồi trên đùi đã được công bố. Một tuần sau, ông Gary đã phải rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Bill Clinton từng có một mối quan hệ bất chính với cô thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 1998. Dù không phải là vụ bê bối tình ái lớn nhất trong danh sách này nhưng đây lại là vụ tai tiếng nhất. Clinton vốn được các quý bà quý cô yêu mến nhưng khi câu chuyện tình ái bị bại lộ, ông đã nhận phải sự phản đối kịch liệt. 

Khi bằng chứng trở nên quá rõ ràng, Clinton đã phải thừa nhận. Dù vượt qua được vụ bê bối nhưng nó vẫn làm giảm uy tín của ông.

Hạ nghị sĩ Wilbur Daigh Mills của bang Arkansas, người từng là ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 1972. Ngày 7/10/1974, ông bị cáo buộc có dính bê bối tình ái với vũ nữ thoát y người Argentina, cô Fanne Fox. Tuy vậy, ông vẫn được bầu vào Quốc hội Mỹ tháng 11/1974. Ngoài ra, ông còn được biết đến với tật nghiện rượu và mất vào năm 1992.

Thượng nghị sĩ Mỹ John Edwards của đảng Dân chủ hồi tháng 10/2008 thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một nhà làm phim nữ được thuê để làm phim cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình. Edwards còn phủ nhận việc mình có con với cô này.

Khi thống đốc Mark Sanford của đảng Cộng hòa bỗng dưng biến mất vài ngày vào tháng 6/2009, ông giải thích rằng mình đi leo núi ở dãy Appalachian Trail. Tuy nhiên sau đó, ông buộc phải thú nhận rằng đã đến Argentina để thăm người tình lâu năm của mình. Vợ ông ngay sau đó đã đệ đơn ly dị.

Năm 1980, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Newt Gingrich đã bỏ vợ là Jackie Battley (từng là giáo viên trung học của ông), để kết hôn với cô người tình Marianne Ginther vào năm 1981. Năm 1993, trong cuộc hôn nhân với Marianne, Gingrich lại có mối quan hệ bất chính khách với cô Callista Bisek, một phụ tá trong Quốc hội mới 23 tuổi. Sau đó, Gingrich đã ly dị người vợ thứ hai của mình vào năm 1999 và kết hôn Bisek năm 2000.

Giới chức Chính phủ Mỹ cho biết, bê bối ngoại tình của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) là ông David H. Petraeus bị bại lộ trong quá trình FBI kiểm tra một máy tính của ông vì nghi nó bị xâm nhập theo sau cuộc điều tra "các vấn đề tội phạm tiềm năng" của họ. 

Khi đó, họ tình cờ khám phá ra các bí mật liên quan đến mối quan hệ ngoài luồng của ông. Sau khi bí mật ngoại tình bị lộ, cựu Giám đốc CIA đã được khuyến khích "để đương đầu với vấn đề này" đồng thời từ chức. Kết quả là ông Petraeus đã buộc phải đồng ý.

Thượng nghị sĩ John Ensign hồi tháng 6/2009 đã thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một nữ trợ lý đúng hai tuần sau khi ông này vừa tiến hành những bước đi đầu tiên cho chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 2012. Dù đã được vợ tha thứ nhưng cánh cửa vào Nhà Trắng đã đóng sập lại trước mắt vị chính khách này.

Eliott Spitzer, cựu thống đốc từng nổi tiếng liêm chính ở New York, Mỹ, bị mất ghế sau khi bê bối đi đêm với gái gọi bị phanh phui hồi tháng 3/2008. Spitzer bị tố là khách quen của một dịch vụ cung cấp gái gọi hạng sang Emperors Club VIP. Ông chi tới 80.000 USD cho dịch vụ này. Hai ngày sau khi sự việc bị lộ, ông tuyên bố rằng ông sẽ từ chức, nói rằng, "Tôi không thể cho phép những thất bại cá nhân của tôi để làm gián đoạn công việc của người dân".

Theo Kiến Thức