MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trần Phát Minh - Chủ tịch KienlongBank và cổ đông lớn của Sacombank - trở thành người giàu thứ 12 trên TTCK

11-06-2012 - 09:47 AM |

Với việc nắm giữ 48,8 triệu cổ phiếu STB, ông Trần Phát Minh hiện đang “giàu” hơn ông Đặng Văn Thành, chủ tịch Sacombank.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCK đã làm lộ diện thêm 2 cổ đông lớn của Sacombank là ông Phát Minh và CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Ngân hàng Kiên Long, ông Trần Phát Minh (sinh năm 1974-38 tuổi) đã được bầu vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này 

Trước khi sang Kiên Long, ông Minh đã giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam từ năm 2005.

Ông Minh đã làm việc tại ACB từ 1996-2004 rồi chuyển sang làm kế toán phó và kế toán trưởng Ngân hàng Phương Nam trong khoảng thời gian từ 2004-2005.
 
Hiên nay, ông Minh còn là Thành viên HĐQT của Chứng khoán Phương Nam (PNS) và nắm 7,5% cổ phần của công ty này. Ông Minh có một thời gian là Chủ tịch của PNS, sau đó, ông Trầm Khải Hòa – con trai ông Trầm Bê – lên được bầu làm Chủ tịch và ông Minh làm Thành viên HĐQT.
 
Cơ cấu cổ đông hiện tại của Sacombank

Với việc nắm giữ hơn 48,8 triệu cổ phiếu, ông Minh hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất của Sacombank.

Chủ tịch Sacombank – ông Đặng Văn Thành – hiện nắm 42,7 triệu cổ phiếu và con trai ông Thành là ông Đặng Hồng Anh nắm giữ 32,3 triệu cổ phiếu.

Ba người này lần lượt đứng ở các vị trí thứ 12, 13 và 17 trong top những người giàu nhất trên TTCK, với giá trị cổ phiếu nắm giữ tương ứng là 1.220 tỷ , 1.067 tỷ và 936 tỷ đồng.

Ngoài ông Minh, trong top 30 người giàu nhất TTCK năm nay có thêm một gương mặt mới là ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch Sudico.

Ông Bình đã mua vào gần 16 triệu cổ phiếu SJS, lượng cổ phiếu này hiện có trị giá gần 600 tỷ đồng, đưa ông Bình trở thành người giàu thứ 27.
 
Top 20 người giàu nhất TTCK hiện tại
 
KAL

duchai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên