MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên điện lực dùng loa kéo đi từng phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện

05-06-2023 - 15:07 PM | Xã hội

Những ngày gần đây, vào các khung giờ cao điểm, nhân viên điện lực tại các quận nội thành được huy động quân số ứng trực 100%, đồng thời sử dụng loa kéo chở trên xe máy chạy khắp các tuyến đường, ngõ phố phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện.

Nhân viên điện lực dùng loa kéo đi từng phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Tại Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, công việc tuyên truyền theo hình thức mới được tiến hành thành ca, mỗi ca kéo dài khoảng 2 giờ, thời gian thường vào khung giờ cao điểm từ 20 - 22h.

Nhân viên điện lực dùng loa kéo đi từng phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Cán bộ điện lực thêm nhiệm vụ dùng loa kéo đi khắp con đường, ngõ phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện.

Nhân viên điện lực dùng loa kéo đi từng phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện - Ảnh 3.

Cùng với việc phát loa, nhân viên điện lực còn vào tận nhà dân kêu gọi tắt các thiết bị điện không cần thiết như đèn led, đèn trang trí, biển quảng cáo cỡ lớn... để tiết kiệm điện.

Nhân viên điện lực dùng loa kéo đi từng phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện - Ảnh 4.

Mỗi cửa hàng kinh doanh đều được vận động tắt các thiết bị không cần thiết như bảng biển quảng cáo.

Nhân viên điện lực dùng loa kéo đi từng phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện - Ảnh 5.

Công nhân điện lực kiểm tra một trạm biến áp đối diện Bệnh viện Thanh Nhàn (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Nhân viên điện lực dùng loa kéo đi từng phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện - Ảnh 6.

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn cho biết thêm, thực hiện phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, phường đã cho phát các nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh buổi sáng và buổi tối để vận động người dân sử dụng điện tiết kiệm.

Nhân viên điện lực dùng loa kéo đi từng phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện - Ảnh 7.

Ngoài ra, tại các buổi giao ban tổ dân phố, UBND phường đều hướng dẫn cụ thể việc tuyên truyền cho các tổ trưởng để việc thực hiện tiết kiệm điện được tiến hành căn cơ, bài bản.

Nhân viên điện lực dùng loa kéo đi từng phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện - Ảnh 8.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cho biết thêm, nhờ công tác tuyên truyền người dân đã có ý thức hơn trong việc sử dụng điện. Theo đó tổng sản lượng điện tiết kiệm điện trên toàn địa bàn thành phố tính từ ngày 15 ÷ 30/05/2023 đạt hơn 12 triệu kWh trong đó có hơn 3.058 lượt khách hàng trọng điểm tham gia phối hợp thực hiện điều chỉnh nhu cầu phụ tải điện với sản lượng điện tiết giảm được gần 2 triệu kWh.



Theo Trần Hoàng - Hồ Như Ý - Nguyễn Trọng Quân

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên